Bắt 2 sán xơ mít tổng chiều dài 13m trong ổ bụng bệnh nhân

Trong hai ngày liên tiếp, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (Quảng Nam) xổ thành công 2 con sán xơ mít trong người bệnh nhân với tổng chiều dài hơn 13m.

Ngày 23.11, bác sĩ Trương Văn Huy - Trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (TX.Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết, trong 2 ngày 22 và 23.11, khoa này đã xổ thành công 2 ca bệnh nhiễm sán xơ mít (sán dây bò - PV), mỗi con có chiều dài 6-7m.

Theo bác sĩ Huy, bệnh nhân L.T.V (27 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) và N.T.N.K (22 tuổi, ngụ huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) nhập viện trong tình trạng đau bụng và buồn nôn.

Sán xơ mít trong bụng bệnh nhân được xổ thành công ra ngoài.

Sau khi chuẩn đoán, Khoa Đông y đã phát hiện 2 bệnh nhân V và K đang nhiễm bệnh sán xơ mít nằm trong bụng. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành cho bệnh nhân uống thuốc xổ bằng phương pháp hạt cau, bí đỏ cùng các loại thuốc khác.

“Các ca bệnh nhiễm sán xơ mít là do ăn thịt chưa được nấu chín. Cách phòng bệnh nhiễm sán dây trưởng thành duy nhất là phải dùng đồ ăn chín, uống chín. Thịt phải được nấu chín, rau sống phải được rửa sạch”, bác sĩ Huy cho biết.

Mới đây, ngày 15.11, Khoa Đông y, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức cũng đã xổ thành công một con sán xơ mít trong người bệnh nhân N.C.K (17 tuổi, trú xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) dài 9m.

“Đây là ca bệnh nhiễm sán xơ mít thứ 14 trong năm 2018. Riêng năm 2017, chúng tôi đã xử lý 16 ca. Nguyên nhân mắc bệnh sán xơ mít là do ăn đồ tươi sống, nhất là thịt bò”, bác sĩ Huy nói.

Trương Hồng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/bat-2-san-xo-mit-tong-chieu-dai-13m-trong-o-bung-benh-nhan-932960.html