Bắt 2 phạm nhân trốn trại giam Cây Cầy

Sau 2 ngày bỏ trốn khỏi trại giam Cây Cầy, 2 phạm nhân giết người đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại chân núi Bà Đen, TP Tây Ninh.

Sáng 16/12, đại diện trại giam Cây Cầy (Bộ Công an) cho biết đã bắt được 2 phạm nhân trốn trại là Lâm Viết Phú Lộc (26 tuổi) và Bùi Nguyễn Thiên Thuận (38 tuổi).

Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cũng xác nhận Lộc và Thuận bị lực lượng chức năng bắt giữ vào sáng cùng ngày tại khu vực chân núi Bà Đen, TP Tây Ninh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, khi 2 phạm nhân này trốn khỏi trại giam Cây Cầy ở xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, Công an tỉnh Tây Ninh đã tung lực lượng phối hợp bộ đội biên phòng truy bắt. “Trại giam Cây Cầy chỉ cách Campuchia gần 10 km, rất may lực lượng chức năng bắt giữ 2 phạm nhân trước khi họ trốn thoát sang bên kia biên giới”, ông Ngọc cho biết.

 Hai phạm nhân trốn trại giam Cây Cầy đã bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Hai phạm nhân trốn trại giam Cây Cầy đã bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Hai phạm nhân này trốn trại sáng 14/12. Cùng ngày, giám thị trại giam Cây Cầy đã ra quyết định truy nã Lâm Viết Phú Lộc và Bùi Nguyễn Thiên Thuận.

Phạm nhân Lộc (ngụ huyện Tân Biên) bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án chung thân về tội Giết người năm 2017.

Còn Bùi Nguyễn Thiên Thuận (ngụ huyện Châu Thành) bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án 27 năm tù giam về các tội Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản và Giết người vào năm 2008.

An Huy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bat-2-pham-nhan-tron-trai-giam-cay-cay-post1163658.html