Bắt 2 nghi can cướp đồ khiến 2 cô gái thương vong trên cầu Thủ Thiêm

Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ hai nghi can tham gia vụ cướp giật túi xách của 2 cô gái trên cầu Thủ Thiêm khiến 1 người chết, một người bị thương nặng xảy ra vào ngày 25/10.

Ngày 29/10, Công an quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang tạm giữ hai nghi can là Ngô Hoàng Anh (18 tuổi) và Trần Thanh Tín (15 tuổi) để điều tra về hành cướp giật tài sản.

Hai đối tượng Anh (bên trái) và Tín (bên phải) gây ra vụ cướp giật bị bắt giữ.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 25/10, chị Nguyễn Hồng Trúc V. (25 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cùng người bạn tên Dung điều khiển xe máy mang theo túi xách lưu thông trên cầu Thủ Thiêm hướng từ quận 2 về quận Bình Thạnh.

Khi đang đổ dốc cầu thì bất ngờ bị 2 thanh niên chạy xe từ phía sau áp sát rồi bất ngờ giật túi xách mà V. đeo trên vai, bên trong chứa chiếc điện thoại Samsung Note 8 và một số tài sản khác.

Cú giật mạnh khiến hai cô gái ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh, người dân đi ngang qua phát hiện sự việc nhanh chóng đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên Dung đã tử vong, riêng V. bị gãy xương hàm, trật khớp tay đang được điều trị.

Tang vật chiếc xe máy mà hai đối tượng dùng để cướp.

Ngay sau khi nắm được thông tin về vụ việc, công an quận Bình Thạnh nhanh chóng vào cuộc điều tra, tiến hành truy bắt các đối tượng trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định Tín là nghi can thực hiện vụ cướp giật cùng đồng bọn nên đã ập vào nhà đối tượng ở phường 22, quận Bình Thạnh bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tín khai mình và Hoàng Anh đã thực hiện vụ cướp. Từ khai báo, công an đã tiến hành vây bắt Hoàng Anh tại căn nhà ở đường Ngô Tất Tố (quận Bình Thạnh).

Mạnh Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/bat-2-ten-giat-gio-xach-khien-2-co-gai-thuong-vong-tren-cau-thu-thiem-20181029105534487.htm