Bắt 2 nghi can chuyên chặn đường cướp tài sản học sinh

Ngày 24.3, đại tá Phan Văn Cầm, Trưởng công an TX.Long Khánh (Đồng Nai) cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Minh Đức Huy (18 tuổi) và Trần Công Sử (20 tuổi, cùng ngụ TX.Long Khánh) để điều tra về hành vi cướp và cướp giật tài sản.

Huy và Sử bị bắt giữ tại cơ quan công an - Ảnh: Thành An

Theo điều tra ban đầu, Huy và Sử đều là những con nghiện ma túy, để có tiền sử dụng ma túy, các nghi phạm này đã bàn nhau chặn đường các học sinh để cướp tài sản. Khoảng cuối tháng 2.2014 đến ngày bị bắt, Sử và Huy đã dùng xe máy hiệu Exciter (mượn của bạn gái Huy) lượn lờ trên các khu vực vắng người qua lại để “săn mồi”. Thời gian đầu, lợi dụng sơ hở của các em học sinh vừa đi xe đạp vừa nghe điện thoại, Sử và Huy chạy xe máy ép xe các em, giật điện thoại di động rồi rồ ga tẩu thoát. Sau khi thực hiện trót lọt một số phi vụ, liên tiếp từ ngày 7.3 đến 14.3, Sử và Huy đã gây ra hàng chục vụ cướp táo tợn (mỗi vụ cách nhau chỉ một ngày) với hình thức “mai phục” tại các tuyến đường đất vắng trong lô cao su và nghĩa trang liệt sĩ; rồi chạy xe máy lao tới, đạp ngã học sinh đi xe đạp (các em thường đi loại xe đạp Asama, Martin 107) sau đó đe dọa và cướp xe. Tính đến ngày bị bắt, các nghi phạm đã thực hiện tổng cộng 15 vụ cướp, cướp giật tài sản của học sinh.

Đức Nguyễn - Thành An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/phap-luat/bat-2-nghi-can-chuyen-chan-duong-cuop-tai-san-hoc-sinh-85268.html