Bắt 2 kẻ thực hiện 40 vụ trộm chó trong 2 tháng

Giang và Nhân chuẩn bị sẵn bình xịt hơi cay, kiếm và kích điện rồi chở nhau bằng xe máy đi câu trộm chó. Trong 2 tháng, cặp 9X thực hiện trót lọt 40 vụ trộm chó ở Hà Tĩnh.

Ngày 30/8, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hữu Giang (22 tuổi), Trần Văn Nhân (19 tuổi) và Nguyễn Văn Hiệp (41 tuổi, cùng trú huyện Cẩm Xuyên) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trung tuần tháng 1, hơn 50 cảnh sát Hà Tĩnh đồng loạt đột kích nhiều địa điểm ở TP Hà Tĩnh, phát hiện nhiều cơ sở thu mua, tiêu thụ chó không giấy phép. Ảnh: Hoàng Dương.

Trung tuần tháng 1, hơn 50 cảnh sát Hà Tĩnh đồng loạt đột kích nhiều địa điểm ở TP Hà Tĩnh, phát hiện nhiều cơ sở thu mua, tiêu thụ chó không giấy phép. Ảnh: Hoàng Dương.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 6 đến nay, Giang và Nhân thường chuẩn bị bình xịt hơi cay, kiếm, kích điện rồi chở nhau bằng xe máy chạy dọc tuyến đường liên xã ở huyện Cẩm Xuyên vào ban đêm để câu trộm chó. Số chó câu trộm được, chúng mang bán lại cho Hiệp.

Rạng sáng 29/8, Giang và Nhân bị công an ập vào bắt quả tang trong lúc đang giao dịch số chó vừa trộm được. Tại nhà Hiệp, nhà chức trách phát hiện thu giữ 7 con chó còn sống, 20 con đã được làm thịt và bảo quản trong tủ đông cùng nhiều tang vật khác.

Hai tên trộm chó khai đã thực hiện trót lọt 40 vụ câu trộm chó ở các xã Cẩm Quang, Cẩm Thành, Cẩm Quan... Số tang vật chúng bán cho Hiệp lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh, chấm đỏ) là địa điểm hai cẩu tặc thường thực hiện câu trộm chó. Ảnh: Google Maps.

Phạm Trường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bat-2-ke-thuc-hien-40-vu-trom-cho-trong-2-thang-post873158.html