Bắt 2 kẻ đòi tiền bảo kê chủ sà lan bơm nước ngọt cho dân vùng hạn mặn

Nếu không nộp tiền bảo kê, chủ sà lan bơm nước ngọt cho người dân trong mùa hạn mặn sẽ bị Linh và Ngân đánh đập, xịt hơi cay.

Ngày 28/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hoàng Ngân (27 tuổi) và Phan Văn Chí Linh (31 tuổi, cùng ngụ huyện Cai Lậy) điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, ngày 29/2, Ngân và Linh cưỡng đoạt 500.000 đồng của chủ sà lan chở nước ngọt ở huyện Cai Lậy. Sau đó cả hai chạy xe máy quanh xã Ngũ Hiệp tiếp tục tìm các chủ sà lan khác đe dọa buộc phải trả tiền “bảo kê”.

Cơ quan chức năng làm việc với Phan Văn Chí Linh. (Ảnh: Công an Tiền Giang)

Cơ quan chức năng làm việc với Phan Văn Chí Linh. (Ảnh: Công an Tiền Giang)

Ai không đồng ý, Linh và Ngân cầm gậy ba khúc dọa đánh và tấn công bằng bình xịt hơi cay. Một số chủ sà lan bị cả hai đánh nên đến trình báo cảnh sát.

Sau khi bị bắt, cả hai thừa nhận hành vi. Linh khai nhận rằng do ảnh hưởng của tình hình hạn mặn, nguồn nước ngọt bị thiếu hụt nghiêm trọng. Một số người dân thuê sà lan chở nước ngọt cung cấp nước tưới cho vườn cây ăn trái.

Linh rủ Ngân mang hung khí đi cưỡng đoạt tiền của các chủ sà lan, buộc họ phải trả 5.000 đồng/m3, nếu không thì sẽ bị đánh.

(Nguồn: Zing News)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/an-ninh-hinh-su/bat-2-ke-doi-tien-bao-ke-chu-sa-lan-bom-nuoc-ngot-cho-dan-vung-han-man-ar536521.html