Bắt 2 kẻ đánh bị thương Đội phó Đội Cảnh sát hình sự huyện rồi bỏ trốn

Sau khi cùng đồng bọn gây rối trật tự, đánh bị thương cả Đội phó Đội Cảnh sát hình sự huyện, Thái và Cương đã bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) phát lệnh truy nã.

Chiều ngày 23-3, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã gồm Nguyễn Văn Thái (SN 1995) và Lê Anh Cương (SN 1999, cùng ngụ thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) để phục điều tra do liên quan tới hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Lê Anh Cương và Nguyễn Văn Thái tại cơ quan công an

Lê Anh Cương và Nguyễn Văn Thái tại cơ quan công an

Theo Công an Thanh Hóa, Thái và Cương là 2 thanh niên bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) ra lệnh truy nã về hành vi "Gây rối trật tự công cộng", do liên quan tới vụ xô xát đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên ở địa bàn thị trấn huyện này.

Trước đó, ngày 8-2 tại khu vực ngã tư khu 2, thị trấn Thọ Xuân xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng giữa 2 nhóm thanh niên khiến Công an huyện Thọ Xuân phải cử lực lượng do ông Nguyễn Đăng Nam, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự, làm tổ trưởng phối hợp với Công an thị trấn đến ngăn chặn, xử lý.

Trong lúc ngăn chặn 2 nhóm côn đồ đánh nhau, ông Nguyễn Đăng Nam đã bị các đối tượng tấn công bị thương, phải nhập viện điều trị.

Ngay sau đó, Công an huyện Thọ Xuân đã lần lượt bắt giữ các đối tượng liên quan trong vụ án này. Riêng Nguyễn Văn Thái và Lê Anh Cương đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tuấn Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bat-2-ke-danh-bi-thuong-doi-pho-doi-canh-sat-hinh-su-huyen-roi-bo-tron-2020032317553589.htm