Bắt 2 kẻ bị truy nã trong đường dây hơn 1 tấn ma túy

Bị nhà chức trách Đài Loan truy nã, Thiên và Hùng lẩn trốn sang Việt Nam và bị cảnh sát bắt giữ.

Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an), chiều 21/12 cho biết vừa bắt giữ 2 người Đài Loan bị cảnh sát Đài Loan truy nã quốc tế.

Theo cảnh sát Teng Tien (còn gọi là Đặng Thiên, 53 tuổi) và Chen Chih Hsiung (còn gọi là Trần Chí Hùng, 56 tuổi) nằm trong đường dây mua bán, vận chuyến trái phép 1.150 kg ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng qua các quốc gia Myanmar, Thái Lan, Philippines, Việt Nam, bị Cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) khám phá vào cuối năm 2018.

Thiên và Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Thiên và Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau đó, Thiên và Hùng đã bỏ trốn và bị cảnh sát Đài Loan truy nã quốc tế. Lúc 8h ngày 20/12, cảnh sát phát hiện cả 2 xuất hiện tại một chung cư ở TP.HCM nên bắt giữ.

Đại diện Phòng 6 cho biết đây là kết quả phối hợp giữa Cục CO4, Công an TP.HCM cùng nhiều lực lượng khác. Cục C04 đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao Thiên và Hùng cho cảnh sát Đài Loan.

Lê Trai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bat-2-ke-bi-truy-na-trong-duong-day-hon-1-tan-ma-tuy-post1027937.html