Bắt 2 đối tượng trốn truy nã sau vụ nổ súng ở đất Mỏ

Sau 2 năm lẩn trốn, Dũng và Đạo đã bị lực lượng CSHS Công an tỉnh bắt giữ theo quyết định truy nã về tội danh 'Cố ý gây thương tích'.

Theo tài liệu điều tra, tháng 12-2016, tại khu vực gần cổng Công ty Texhong - Ngân Long (TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), Hoàng Trọng Đạo (SN 1990), trú tại phường Thanh Sơn, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh,bị một nhóm thanh niên đánh, nên đã chạy vào phòng bảo vệ của Công ty, gọi điện cho Nguyễn Văn Tú (SN 1983) đến để giải cứu.

Quyết định truy nã Hoàng Trọng Dũng và Hoàng Trọng Đạo

Quyết định truy nã Hoàng Trọng Dũng và Hoàng Trọng Đạo

Tú lập tức báo tin với Hoàng Trọng Dũng (SN 1988), trú tại phường Thanh Sơn, Lưu Văn Thường (SN 1993), Lê Mạnh Hải (SN 1983), và cả nhóm mang theo 2 khẩu súng và thanh tuýp sắt kéo đi giải cứu Đạo.

Vừa chạm trán, nhóm Dũng đã nhào vào tấn công các đối tượng. Trong đó, 1 người của nhóm đối phương đã bị Lưu Văn Thường bắn 1 phát đạn trúng cổ, tổn hại trên 60% sức khỏe.

Sau khi xảy ra sự việc, Lê Mạnh Hải đã ra đầu thú và khai báo toàn bộ sự việc. Cơ quan CSĐT đã lần lượt bắt giữ được Tú, Thường; đồng thời ra quyết định truy nã đối với Đạo và Dũng. Sau 2 năm lẩn trốn, ngày 17-12-2018, tại địa bàn phường Thanh Sơn (Uông Bí), cặp đôi đã bị lực lượng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ.

M.M

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/bat-2-doi-tuong-tron-truy-na-sau-vu-no-sung-o-dat-mo/793997.antd