Bắt 2 đối tượng quốc tịch Đài Loan trong đường dây mua bán hơn 1 tấn ma túy

Công an vừa bắt giữ 2 đối tượng quốc tịch Đài Loan trong đường dây mua bán hơn 1 tấn ma túy.

Chiều 21/12, thông tin từ phòng 6, Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an cho hay, 2 trùm ma túy quốc tịch Đài Loan đã bị bắt giữ. Đây là 2 đối tượng bị truy nã quốc tế trong đường dây mua bán, vận chuyển hơn 1 tấn ma túy vùng "Tam giác vàng" qua các nước Myanmar, Thái Lan, Philippines, Việt Nam bị Cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) triệt phá vào cuối năm 2018.

Hai đối tượng Đặng Thiên và Trần Chí Hùng. (Ảnh: Dân Trí)

Hai đối tượng Đặng Thiên và Trần Chí Hùng. (Ảnh: Dân Trí)

Khi nhận được thông tin yêu cầu phối hợp từ Cảnh sát Đài Loan, lực lượng chức năng Việt Nam đã rà soát, phát hiện 2 đối tượng đang xuất hiện ở một chung cư tại TP.HCM và phối hợp bắt giữ.

2 đối tượng bị bắt giữ vào 8h sáng 20/12. Danh tính của 2 trùm ma túy có lệnh truy nã quốc tế là Teng Tien (tức Đặng Thiên, SN 1956) và Chen Chih Hsiung (tức Trần Chí Hùng, SN 1963).

Hiện Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất hồ sơ, bàn giao 2 đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hải Vân (tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bat-2-doi-tuong-quoc-tich-dai-loan-trong-duong-day-mua-ban-hon-1-tan-ma-tuy-95191.html