Bắt 2 đối tượng phá két sắt, trộm tiền và vàng gần 600 triệu đồng

Khám xét nơi ở của 2 nghi phạm, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 60 triệu đồng tiền mặt, 8 chiếc xe máy, trong đó có 1 chiếc nghi phạm cho biết là phương tiện gây án.

Ngày 30/4, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng gồm Nguyễn Văn Vũ (29 tuổi, Vũ “Sún”) và Nguyễn Hoàng Tuấn (30 tuổi, “Ba Voi”) cùng trú tại TP Long Xuyên để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Hoàng Tuấn cùng một số tang vật.

Nguyễn Hoàng Tuấn cùng một số tang vật.

Tại cơ quan công an, 2 nghi phạm khai nhận đã dùng số tiền trộm được ở vựa đậu để mua xe và tiêu xài cá nhân. Tiến hành khám xét nơi ở của 2 nghi phạm, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 60 triệu đồng tiền mặt, 8 chiếc xe máy, trong đó có 1 chiếc nghi phạm cho biết là phương tiện gây án. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu giữ được nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, vào ngày 27/4, cơ quan công an nhận được tin báo từ chủ một vựa đậu tại phường Mỹ Long, TP Long Xuyên về việc bị trộm đột nhập, phá két sắt và lấy đi 230 triệu đồng cùng 7 lượng vàng, tổng giá trị tài sản ước tính gần 600 triệu đồng.

Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua quá trình khám xét hiện trường, cảnh sát xác định được 2 đối tượng nghi vấn là Tuấn và Vũ. Cơ quan công an sau đó đã mời 2 đối tượng lên làm việc để đấu tranh làm rõ vụ việc.

Được biết, Vũ và Tuấn có nhiều tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Hiện, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Bích Liên (T/h)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/phap-luat/bat-2-doi-tuong-pha-ket-sat-trom-tien-va-vang-gan-600-trieu-dong-56396.html