Bắt 2 đối tượng người Lào 'tuồn' số lượng lớn ma túy vào Hà Tĩnh

Vận chuyển 200 viên ma túy tổng hợp và 15 bánh cần sa, 2 đối tượng người Lào vừa bị bắt giữ tại bến xe TP.Hà Tĩnh.

Vào 20h ngày 25/6, tại khu vực bến xe TP.Hà Tĩnh, lực lượng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng Biên phòng, Hải quan Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng người Lào là Phăn Sái Lợt Đala (SN 1993), trú tại Thaket, tỉnh Khăm Muộn và Can Phôn Ma Vông Sy (SN 1995), trú tại Lạc Xao, tỉnh Bôlykhămxay (Lào).

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, thu giữ số ma túy.

Hai đối tượng trên bị phát hiện, bắt giữ khi đang di chuyển trên xe ô tô mang BKS Lào, vận chuyển 200 viên ma túy tổng hợp và 15 bánh cần sa.

Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận, cùng nhau chung tiền về Lào mua ma túy sau đó vận chuyển vào Hà Tĩnh mục đích để bán.

Theo khai nhận của Phăn Sái Lợt Đala và Can Phôn Ma Vông Sy, 2 đối tượng vừa tốt nghiệp một trường đại học tại Hà Tĩnh.

2 đối tượng cùng tang vật.

Trước đó, vào 18h ngày 24/6, tại trạm Kiểm soát cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Hải quan Hà Tĩnh, PC47 Công an Hà Tĩnh cũng vừa bắt giữ Nguyễn Thị Hà Vân (SN 1975), trú tại TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Vân bị bắt khi đang vận chuyển 4.800 viên ma túy tổng hợp. Số lượng ma túy này được Vân giấu trong vùng kín, ngực, trong quần, tất, giày và vali nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/bat-2-doi-tuong-nguoi-lao-tuon-so-luong-lon-ma-tuy-vao-ha-tinh-a375415.html