Bắt 2 đối tượng lên mạng bán vũ khí kiếm hàng tỷ đồng

Qua kiểm tra, công an thu giữ trên 3.500 tang vật gồm nhiều súng thể thao bắn tầm xa có độ sát thương cao, súng bắn đạn nổ đầu bi, hàng chục kg đạn chì, kiếm nhật, 150 bình xịt hơi cay và trên 300 đèn pin chích điện các loại...

Ngày 27-12, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an phối hợp với Công an quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) vừa triệt phá đường dây chuyên bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên mạng do Phan Văn Trí (22 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) và Dương Văn Lập (24 tuổi, ngụ quận 4) cầm đầu.

Sau thời gian dài theo dõi Trí và Lập về hoạt động mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ trên mạng. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, lực lượng Công an đã ập vào, bắt quả tang Trí và Lập tại nơi cư trú và điểm tập kết hàng ở quận Gò Vấp, thông tin trên báo Tin tức.

Liên quan đến vụ việc, báo CAND cho hay, tại nhà Phan Văn Trí, lực lượng chức năng thu giữ nhiều gậy baton, 5 súng bắn điện, 33 viên đạn súng bắn điện, 90 pháo bi nổ, 16 ống pháo hoa, 8 bình xịt hơi cay, 51 roi điện, đèn pin chích điện...

Tang vật được thu giữ. Ảnh Công an cung cấp.

Bước đầu, lực lượng chức năng làm rõ, trí lập trang web dotuvetphcm.com để quảng cáo, giao dịch với khách hàng. Theo đó, Trí tự quay video các sản phẩm, tính năng, cách sử dụng. Trang web trên đã được Trí lập khá lâu, giao dịch bán hàng nghìn mặt hàng.

Qua giám sát 2 tài khoản ngân hàng Trí dùng để giao dịch với các công ty chuyển phát nhanh, chỉ trong gần 2 năm trở lại đây, số tiền chuyển phát hàng hóa các công ty thu giúp Trí khoảng gần 3 tỷ đồng. Lực lượng chức năng cũng làm rõ, Trí đang đặt một kiện hàng số lượng lớn, đang giao về Việt Nam.

Tại nơi ở của Dương Văn Lập, lực lượng chức năng thu giữ 265 tay đấm kim loại, 9 khẩu súng là súng các loại, trong đó có súng hơi ống ngắm sát thương hơn 100m; 2.000 hộp đạn, 19 cây kiếm Nhật các loại 60-120m, hàng chục hộp đạn chì các loại; 3,6kg đạn bi sắt, 24 dùi cui điện gần 400 dùi cui, đèn pin 150 bình xịt hơi cay... Lập khai nhận, sử dụng 2 trang web là Vukhituve.com, shopdenpinchichdien.com để giao dịch mua bán.

Các đối tượng khai nhận thường đặt hàng từ nước ngoài với nhiều nguồn hàng khác nhau, sau đó vận chuyển về Việt Nam tổ chức bán buôn và lẻ để thu lời bất chính.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bat-2-doi-tuong-len-mang-ban-vu-khi-kiem-hang-ty-dong-132118.html