Bắt 2 đối tượng 'làm luật', thu tiền các tàu thuyền trên sông

Từ năm 2014, Vũ Văn Đồng tự đứng ra xưng là nhân viên an ninh đi thu tiền của các tàu, thuyền đi lại hoặc neo đậu trên sông Đá Bạc (Hải Phòng).

Ngày 9-11, Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Văn Đồng (SN 1983, trú xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên) và Đỗ Văn Sơn (SN 1990, trú xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên) để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản.

Vũ Văn Đồng (trái) và Đỗ Văn Sơn

Vũ Văn Đồng (trái) và Đỗ Văn Sơn

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2014, Đồng tự đứng ra xưng là "nhân viên an ninh" đi thu tiền của các tàu, thuyền đi lại hoặc neo đậu trên sông Đá Bạc, qua địa phận xã Lại Xuân và xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đã bắt tạm giam Vũ Văn Đồng và Đỗ Văn Sơn để điều tra về tội "Cướp tài sản" theo quy định tại khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Được biết, Đồng từng có tiền sự về hành vi xâm hại sức khỏe người khác, còn Sơn có tiền án về tội "Cố ý gây thương tích".

Hiện Công an huyện Thủy Nguyên đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án.

Tr.Đức

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bat-2-doi-tuong-lam-luat-thu-tien-cac-tau-thuyen-tren-song-20201110164645912.htm