Bắt 2 đối tượng làm giả văn bản của UBND tỉnh để khai thác đất trái phép

Từng là cán bộ Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh, nhưng vì hám lợi, lóa mắt trước những đồng tiền có được từ việc khai thác, bán tài nguyên là đất, nên Nguyễn Văn Đình đã bất chấp tất cả, kéo theo cả bạn mình dính vào vòng pháp luật do làm giấy tờ giả.

Đối tượng Nguyễn Đình Bình (Bên trái) và Nguyễn Thành Lê (Bên phải) . Ảnh: CA Hà Tĩnh

Sáng nay 30/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Nguyễn Văn Đình (SN 1979, nguyên cán bộ Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh, trú tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”; Lệnh tạm giữ đối với Nguyễn Thành Lê (SN 1977, trú tại phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo hồ sơ ban đầu của vụ án, vào đầu tháng 9/2018, Nguyễn Văn Đình cùng Lê Huy Thanh, trú tại xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bàn bạc, thống nhất với anh Bùi Đình Sơn – chủ trang trại ở xã Kỳ Bắc khai thác đất tại trang trại của anh Sơn.

Trong khi các đối tượng khai thác đất đến ngày thứ 2 thì bị lực lượng Công an xã phát hiện, xử phạt hành chính, đồng thời yêu cầu dừng hoạt động khai thác trái phép.

Bất chấp quyết định của xã, Nguyễn Văn Đình tiếp tục ký hợp đồng với một doanh nghiệp ở thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) thuê máy xúc tiếp tục lén lút khai thác đất tại trang trại anh Sơn, nhưng cũng bị lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản. Do nhiều lần bị cơ quan chức năng kiểm tra, sờ gáy mình nên Đình nảy sinh ý định làm giả giấy tờ, văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh để đối phó.

Sau đó, Nguyễn Văn Đình đã soạn thảo văn bản theo mẫu của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc chấp thuận phương án cải tạo kết hợp tận thu đất san lấp để phục vụ công trình xây dựng nông thôn mới, rồi nhờ Nguyễn Thành Lê (là bạn học của mình) làm giả chữ ký và con dấu. Lê đã hoàn thiện xong 3 bản giấy tờ giả theo đề nghị của Đình và được Đình trả tiền công 1 triệu đồng.

Sau đó, Đình tiếp tục nhờ Lê làm lại 3 bản với nội dung giống 3 bản cũ với kiểu chữ ký to hơn, rõ hơn và đưa thêm cho Lê 300 ngàn đồng. Sau khi có các giấy tờ giả trong tay, Đình đã đưa cho Chủ tịch UBND xã Kỳ Bắc một bản để qua mặt cơ quan chức năng và tiếp tục vào trang trại anh Bùi Đình Sơn tổ chức khai thác đất trái phép.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Đình và Nguyễn Thành Lê đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời giao nộp lại các giấy tờ, văn bản giả mình đang lưu giữ.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Nguyễn Nam - Ngọc Phương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/bat-2-doi-tuong-lam-gia-van-ban-cua-ubnd-tinh-de-khai-thac-dat-trai-phep-62109.html