Bắt 2 đối tượng, khởi tố vụ án hành hung 2 chiến sĩ Công an

Trên đường đưa nạn nhân tai nạn giao thông đi cấp cứu, hai chiến sĩ Công an bị nhóm đối tượng xô đổ xe rồi dùng hung khí tấn công.

Công an huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp ngày 15/3 cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hà Văn Trường (SN 1988, ngụ phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp) và Nguyễn Ngọc Lâm (1985, ngụ xã An Hòa, huyện Tam Nông, Đồng Tháo) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trường và Lâm tại cơ quan điều tra

Như Công lý đã thông tin, khoảng 14h20 ngày 1/3/2018, Tổ tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông thuộc Phòng CSGT đường bộ - Công an tỉnh Đồng Tháp do Thượng úy Nguyễn Thanh Sang điều khiển xe ôtô đặc chủng chở phía sau chiến sĩ Phạm Hoàng Bửu, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ tuần tra trên quốc lộ 30, hướng huyện Cao Lãnh đến thị xã Hồng Ngự.

Trên đường tuần tra đến Km40, tổ tuần tra phát hiện Nguyễn Minh Dương (Dương Mèo, 25 tuổi, ngụ xã An Long, huyện Tam Nông) điều khiển xe máy biển số: 66P1-098.51 chở thuốc lá lậu chạy cùng chiều. Tổ tuần tra yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng Dương không chấp hành và tăng tốc bỏ chạy về hướng xã Phú Ninh (huyện Tam Nông).

Trên đường bỏ chạy, xe máy do nam thanh niên này điều khiển đã tự ngã vào lề đường gây chấn thương. Khi 2 cán bộ tổ công tác phối hợp cùng người dân đưa Dương đi cấp cứu thì bị 1 nhóm đối tượng chặn xe, tấn công khiến Thượng úy Sang và Hạ sĩ Bửu bị thương.

Do vết thương nặng nên Dương đã tử vong tại bệnh viện. Còn hai chiến sĩ Công an bị hành hung với tỷ lệ thương tật là 25%.

Qua điều tra, Công an đã bắt giữ Trường và Lâm, các đối tượng còn lại đang bỏ trốn, Công an huyện Thanh Bình đang tiếp tục truy bắt, xử lý.

Ngọc Khánh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-luat/ho-so-vu-an/bat-2-doi-tuong-khoi-to-vu-an-hanh-hung-2-chien-si-cong-an-247230.html