Bắt 2 đối tượng giết người sau 7 năm lẩn trốn

Sau khi sát hại vợ chồng người Trung Quốc, hai đối tượng Hiếu và Nam trốn về Việt Nam ẩn náu và mới bị công an Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ.

Đôi tượng Hiếu (bìa phải), khai nhận hành vi tại cơ quan công an Lạng Sơn .Ảnh: TL

Đôi tượng Hiếu (bìa phải), khai nhận hành vi tại cơ quan công an Lạng Sơn .Ảnh: TL

Theo công an Lạng Sơn, nhận được thông tin, hồ sơ vụ án từ công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành vào cuộc điều tra.

Đối tượng Nam là kẻ chủ mưu, giấu hung khí trong người để gây án .Ảnh: TL

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) trao đổi nghiệp vụ, hồ sơ các vụ án hình sự .Ảnh: TL

Qua rà soát, nắm địa bàn, công an Lạng Sơn lần lượt phát hiện, bắt giữ các đối tượng: Chu Văn Hiếu (SN 1984, trú thôn Nà Noọng, xã Đề Thám, huyện Tràng Định, Lạng Sơn) và Phan Văn Nam (SN 1988, trú thôn Tàng Trang, xã Tri Phương, huyện Tràng Định, Lạng Sơn).

Các đối tượng trên khai nhận, năm 2013 Nam rủ Hiếu sang Trung Quốc để làm ăn. Sau đó, họ vào nhà một đôi vợ chồng người Trung Quốc ăn cơm rồi ngủ lại nhằm mục đích tìm tài sản để trộm cắp. Khi thấy Nam đang lần mò con dao để dưới ghế, chủ nhà định kêu cứu nên Nam và Hiếu dùng dao đâm chết cặp vợ chồng gia chủ rồi trốn về Việt Nam.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp với ngành hữu quan nước bạn để xử lý hai đối tượng gây án ở Trung Quốc kể trên.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/bat-2-doi-tuong-giet-nguoi-sau-7-nam-lan-tron-1765824.tpo