Bắt 2 đối tượng gây ra 16 vụ trộm cắp xe máy liên huyện

2 đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn nhiều huyện của tỉnh Quảng Bình vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Hai đối tượng cùng tang vật của vụ án tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Quảng Bình.

Hai đối tượng cùng tang vật của vụ án tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Quảng Bình.

Ngày 27/4, Công an huyện Quảng Trạch đã bắt giữ 2 đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch và thị xã Ba Đồn.

Theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Quảng Trạch và các huyện giáp ranh liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy với giá trị tài sản hàng trăm triệu đồng. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng hết sức chuyên nghiệp, tinh vi và liều lĩnh.

Trước thực trạng trên, Công an huyện Quảng Trạch đã chỉ đạo xác lập chuyên án mang bí số “0421T”, huy động tối đa lực lượng, phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tài liệu, chứng cứ thu thập được. Ngày 27/4, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng, gồm Cao Tá Hoạch (SN 1989) và Cao Thế Hùng (SN 1991) cùng trú tại thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) để đấu tranh.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận thực hiện trót lọt 16 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch và thị xã Ba Đồn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Trạch đã thu giữ 11 chiếc xe máy là tang vật của vụ án, tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên, tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/bat-2-doi-tuong-gay-ra-16-vu-trom-cap-xe-may-lien-huyen-uYsXqJrGR.html