Bắt 2 đối tượng cướp túi khách nước ngoài ở Đà Lạt

Hai thanh niên từ TP.Bảo Lộc lên Đà Lạt tham quan nảy lòng tham, lao vào cướp giật túi xách của du khách người Anh đang chạy xe máy trên tuyến đường gần hồ Xuân Hương.

Hùng và Tuấn tại cơ quan điều tra

Hùng và Tuấn tại cơ quan điều tra

Ngày 10/3, Công an TP.Đà Lạt cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố Vũ Mạnh Hùng (19 tuổi) và Đỗ Quốc Tuấn (20 tuổi, cùng ngụ phường Lộc Phát, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng) về hành vi cướp giật tài sản; đồng thời triển khai thu hồi tài sản để trả lại cho nạn nhân.

Theo nội dung khai báo, sau khi tham quan TP. Đà Lạt, đến trưa ngày 8/3, Hùng và Tuấn chở nhau bằng xe máy để trở về TP.Bảo Lộc. Khi ngang qua đường Hồ Tùng Mậu (TP.Đà Lạt), đoạn phía trước Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng và gần hồ Xuân Hương, các đối tượng nhìn thấy 2 du khách người Anh (anh Jamie Nibaki và chị Kathy Marie Harrod) chạy xe máy phía trước.

Hùng điều khiển xe áp sát xe máy 2 du khách nước ngoài để Tuấn giật túi xách của chị Kathy Marie Harrod. Sau đó 2 đối tượng chạy xe về TP.Bảo Lộc, lục túi xách lấy chiếc điện thoại di động hiệu HUAWEI màu đen mang đi bán được 11 triệu đồng, chia nhau mỗi người 5,5 triệu đồng.

Công an TP.Đà Lạt đã phối hợp với Công an TP.Bảo Lộc bắt được Hùng và Tuấn tại TP.Bảo Lộc rồi di lý về TP. Đà Lạt. Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.

Cảnh sát Hình sự Công an TP. Đà Lạt sau đó đưa Hùng và Tuấn đi dựng lại hiện trường vụ cướp giật để củng cố hồ sơ xử lý.

Cơ quan điều tra đưa các đối tượng đi dựng lại hiện trường

Hai du khách người Anh cùng tham gia dựng lại hiện trường

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/bat-2-doi-tuong-cuop-tui-khach-nuoc-ngoai-o-da-lat-1386753.tpo