Bắt 2 đối tượng chuyên trộm tại các bệnh viện

Ngày 12.9, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng Công an huyện Quảng Ninh vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng về hành vi trộm cắp.

2 đối tượng của vụ án. Ảnh: Công an Quảng Bình

Hai đối tượng gồm Lâm Viết Cường (SN 1969, trú phường Thị Cầu, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và Ngô Thị Lành (SN 1993, trú xã Trung Lượng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên).

Vào ngày 11.9 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh, lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng Cường lấy trộm một túi xách của chị N.T.L (trú thôn Hiển Lộc, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh), trong túi xách có 1 nhẫn vàng 18K, 1 vòng trầm đeo tay, 285.000 đồng và một số giấy tờ cá nhân khác với tổng số tiền khoảng 3 triệu đồng; đối tượng Lành ngồi trong xe ô tô mang BKS 99A - 055.87 đợi ở ngoài để cảnh giới.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Quảng Ninh còn phát hiện, thu giữ thêm 8 điện thoại di động và 15 triệu đồng tiền mặt. Theo khai nhận ban đầu, đó là tang vật do 2 đối tượng trên trộm cắp được tại các bệnh viện nằm dọc trên tuyến QL1A tại các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An…

Riêng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh, 2 đối tượng trên khai nhận đã gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản trong khoảng thời gian từ tháng 5 - 9.2017.

Các đối tượng khai nhận với thủ đoạn vào ban đêm, khi đi xe dọc quốc lộ 1A thấy có bệnh viện nào nằm sát đường thì dừng xe trước cổng, đối tượng Lành ngồi trong xe cảnh giới để đối tượng Cường giả là người nhà người bệnh đi dọc các hành lang bệnh viện để trộm cắp. Trong người đối tượng Cường có mang theo kéo, dao… để phục vụ cho việc trộm cắp.

Vụ việc hiện đang được điều tra mở rộng.

LÊ PHI LONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/bat-2-doi-tuong-chuyen-trom-tai-cac-benh-vien-564137.ldo