Bắt 2 đối tượng chuyên cướp giật túi xách phụ nữ

Cơ quan Công an phối hợp với nhà mạng quét số imei điện thoại nạn nhân bị giật, bắt 2 đối tượng cướp túi xách trên địa bàn Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, ngày 27/10 cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 đối tượng Nguyễn Minh Giáp (SN 1984, ở xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Đại (SN 1992, ở Võng La, Đông Anh, Hà Nội) về hành vi Cướp giật tài sản.

Trước đó, rạng sáng 3/9, khi chị Trần Thị Mai đang đứng đợi xe ôm tại số 10/21 phố Kẻ Vẽ, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm thì bị đối tượng đi xe máy ngược chiều cướp giật chiếc túi xách trên vai, trong túi có 2 điện thoại di động hiệu Masstel Safe và Nokia; 1,5 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ tùy thân. Bị giật túi bất ngờ, chị Mai ngã xuống đất, còn tên cướp biến mất.

Cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp cùng nhà mạng di động quét những số imei (là mã số nhận dạng thiết bị di động quốc tế, dùng để phân biệt từng máy với nhau) điện thoại của nạn nhân và phát hiện điện thoại Masstel Safe của chị Mai đang được sử dụng với sim điện thoại số 0973501xxx.

Tiến hành trinh sát, xác minh số điện thoại, cảnh sát xác định người sử dụng là Lù Thị H. (ở Mường Trà, Điện Biên) đang ở trọ cùng đối tượng Nguyễn Minh Giáp.

Ngay lập tức, H. và Giáp được mời đến trụ sở công an làm việc. Tại cơ quan công an, H. khai nhận điện thoại Masstel Safe là do Giáp đưa cho sử dụng.

Theo lời khai của Giáp, đối tượng cùng Nguyễn Văn Đại cướp giật túi xách của chị Mai như nếu trên. Số tiền trong túi hai đối tượng chia đôi, còn điện thoại Masstel Safe Giáp mang về sử dụng.

Ngoài vụ cướp trên, 2 đối tượng này còn khai nhận, trong tháng 8/2017 đã thực hiện liên tiếp 4 vụ cướp khác. Nạn nhân của những vụ cướp là phụ nữ.

Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.

CTV Phú Sỹ/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/bat-2-doi-tuong-chuyen-cuop-giat-tui-xach-phu-nu-688405.vov