Bắt 2 đối tượng cho vay 'cắt cổ'

Sáng 30-7, Cơ quan CSĐT CATP Quy Nhơn (Bình Định) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng: Trần Văn Dũng (2000) và và Mai Đình Thắng (1999, cùng trú H. Quảng Xương, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi: 'Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự'.

Sáng 30-7, Cơ quan CSĐT CATP Quy Nhơn (Bình Định) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng: Trần Văn Dũng (2000) và và Mai Đình Thắng (1999, cùng trú H. Quảng Xương, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi: “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Hai đối tượng Dũng và Thắng khai báo về hoạt động cho vay nặng lãi.

Hai đối tượng Dũng và Thắng khai báo về hoạt động cho vay nặng lãi.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 2- 2020, Thắng và Dũng từ tỉnh Thanh Hóa vào TP Quy Nhơn và thị xã An Nhơn (Bình Định) thuê trọ để hoạt động cho vay tiền, mỗi đối tượng góp vốn ban đầu chỉ 50 triệu đồng. Thời gian mới vào, bọn chúng thuê nhà ở TX An Nhơn thám thính thị trường thấy TP Quy Nhơn nhiều người có nhu cầu vay hơn nên sau đó xuống thuê nhà trọ ở P. Nhơn Bình (TP Quy Nhơn) để hoạt động cho vay nặng lãi.

Tại đây, chúng in nhiều tờ rơi bắt mắt, hàng ngày đi dán ở nơi công cộng như chợ, khu dân cư đông người để thu hút sự chú ý của người vay, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, lãi suất từ 30-40% tháng, chưa kèm theo phí dịch vụ cho mỗi lần vay từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng.

Theo tài liệu của cơ quan CA và tố giác của người bị hại, các đối tượng trên đã cho rất nhiều người vay. Trong đó Công an đã làm rõ được 13 trường hợp cụ thể. Các đối tượng chỉ cần thỏa thuận lãi suất rồi chụp hình, quay video người vay hoặc bảo người vay ký tên, lăn dấu tay vào giấy “hợp đồng cho cá nhân vay tiền”... rồi mới đưa tiền cho người vay dưới hình thức vay tiền góp. Nếu trả chậm, người vay sẽ bị các đối tượng hăm dọa đưa lên facebook.

Như trường hợp bà Tô Thị L. (trú P. Nhơn Bình) vay 20 triệu đồng trong vòng 25 ngày trả lãi 16 triệu đồng. Bà L. trả muộn đã bị các đối tượng hăm dọa nên đã vay một nơi khác để trả đúng hẹn. Bà L. cho biết, trong 3 ngày bà trễ hẹn nộp tiền, các đối tượng liên tục điện thoại cho bà và sai người đến tận nhà để đòi nợ. Ban đầu khoảng 1 giờ đồng hồ một cuộc gọi, sau đó thì cứ 10 phút thì có cuộc gọi dọa giết, hăm dọa tung lên mạng hòng khủng bố tinh thần. Hầu hết người vay đường dây này chủ yếu là người lao động và bị như bà L. nếu không trả nợ đúng hẹn.

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Dũng khai nhận, chúng không cần người vay số tiền nhiều mà cần nhiều người vay. Cho vay số tiền lớn rủi ro nhiều, chỉ cần nhiều người vay thì sẽ có lãi. Khám xét tại nhà trọ của 2 đối tượng, Cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến việc cho vay nặng lãi. Ngoài ra trong điện thoại của các đối tượng còn lưu nhiều tin nhắn mà đối tượng hăm dọa người vay vì không trả đúng hẹn.

“Hầu hết người vay là người lao động, ngại thủ tục giấy tờ khi đến ngân hàng vay. Vì vậy qua nắm tình hình chung là biết cho vay lãi suất cao hơn ngân hàng nhưng người vay trình độ thấp không đọc kỹ hợp đồng đã soạn sẵn nên chấp nhận. Khi vay rồi mới thấy lãi suất không kham nổi mới tá hỏa”, Trung tá Võ Thép Trường Sơn - Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế CATPQuy Nhơn trực tiếp thụ lý vụ án cho hay.

LÊ GIANG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_228903_bat-2-doi-tuong-cho-vay-cat-co-.aspx