Bắt 2 cán bộ ăn chặn hàng trăm triệu của dân

Giao khoán rừng tự nhiên cho người dân, một số cán bộ ở Hà Giang giữ lại hàng trăm triệu tiền công chăm sóc rừng rồi chiếm đoạt.

Ngày 11/1, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Khiêm (53 tuổi Phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, kiêm Phó ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Bắc Quang) và Ma Văn Chái (40 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND xã Đức Xuân, huyện Bắc Quang) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Cảnh sát đọc lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Khiêm (áo xám). Ảnh: Bảo Nam.

Cảnh sát đọc lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Khiêm (áo xám). Ảnh: Bảo Nam.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, trong hai năm 2016-2017, Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Bắc Quang phối hợp với UBND các xã ký hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên với các hộ dân.

Tuy nhiên, Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Bắc Quang đã không thực hiện theo quy trình về khảo sát, giao khoán và giải ngân để chiếm đoạt tiền của các hộ dân.

Kết quả điều tra xác định giai đoạn 2016-2017, Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Bắc Quang phối hợp với UBND một số xã giữ 30-40% tiền công bảo vệ rừng của các hộ dân, qua đó chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra mở rộng vụ án.

Bảo Nam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bat-2-can-bo-an-chan-hang-tram-trieu-cua-dan-post908282.html