Bắt 2 anh em ruột đâm đại úy công an tử vong chiều 30 Tết

Chiều 30 Tết, trong lúc Đại úy Nguyễn Thanh Hải đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại các lễ hội diễn ra trên địa bàn thì bị Minh và Giàu dùng dao mác truy đuổi, đâm vào người dẫn đến tử vong.

Theo tin TTXVN đăng tải, Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị này đã bắt giữ khẩn cấp Đặng Ngọc Minh (SN 1987) và Đặng Ngọc Giàu (SN 1991), là hai nghi phạm đã đâm tử vong đại úy công an trong lúc làm nhiệm vụ.

Minh và Giàu là anh em ruột, cùng trú tại phường Thới Bình, quận Ninh Kiều.

Đối tượng Minh (trái) và đối tượng Giàu (phải)

Đối tượng Minh (trái) và đối tượng Giàu (phải)

Theo đó, vào chiều 24/1 (30 Tết Nguyên đán Canh Tý), Đại úy Nguyễn Thanh Hải, cảnh sát khu vực Công an phường An Hội, quận Ninh Kiều khi đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại các lễ hội diễn ra trên địa bàn quận Ninh Kiều trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 thì bị Minh và Giàu dùng dao mác truy đuổi, đâm vào người, gây thương tích nặng.

Sau đó, dù được đồng đội và người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng Đại úy Hải đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo xác minh, truy bắt nhanh 2 đối tượng trên.

Báo Công lý cho biết, đối tượng Minh từng có 1 tiền án 9 năm tù về tội Xúc phạm Quốc kỳ và Giàu 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/bat-2-anh-em-ruot-dam-dai-uy-cong-an-tu-vong-chieu-30-tet-288926.htm