Bắt 2 anh em nghi cầm đầu vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến ở Thanh Hóa khiến 4 người bị thương, 1 người tử vong

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam các đối tượng liên quan vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến ở Thanh Hóa khiến 4 người bị thương, 1 người tử vong, trong đó có 2 anh em nghi cầm đầu vụ việc.

Liên quan vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến ở Thanh Hóa khiến 4 người bị thương, 1 người tử vong, ngày 30/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 anh em cùng cha, khác mẹ, nghi là cầm đầu: Hoàng Văn Quyền (29 tuổi, trú xã hải Thượng, huyện Tĩnh Gia) về tội “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”; khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Văn Năm (31 tuổi, trú xã hải Thượng) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Bắt 2 anh em nghi cầm đầu vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến ở Thanh Hóa khiến 4 người bị chém trọng thương, 1 người tử vong. Ảnh: Người dân cung cấp

Bắt 2 anh em nghi cầm đầu vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến ở Thanh Hóa khiến 4 người bị chém trọng thương, 1 người tử vong. Ảnh: Người dân cung cấp

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng tạm giữ hình sự 5 nghi phạm gây rối trật tự công cộng: Trần Khắc Phú (26 tuổi, trú tại xã Tĩnh Hải), Bùi Văn Liêm (33 tuổi, trú tại xã Hải Hà), Hồ Văn Cường (31 tuổi, trú tại xã Hải Hà); Cao Quốc Khánh (18 tuổi) và Lê Hữu Tài (20 tuổi) , cùng trú tại xã Hải Thượng, đều ở huyện Tĩnh Gia.

Nạn nhân tử vong trong vụ việc là Lê Duy Tuân (SN 1989, xã Hải Thượng). Sau vụ hỗn chiến, Năm và Quyền cũng có vết thương nhẹ, hiện Công an huyện đang cho điều trị.

Thông tin trên Bảo vệ pháp luật, ông Nguyễn Văn Định - Trưởng Công an xã Hải Thượng cho biết, quan hệ giữa 2 đối tượng Năm, Quyền và nạn nhân Lê Duy Tuân là hàng xóm, có họ hàng bên ngoại.

Chiều 28/7, gia đình ông Trần Công Khuê (thôn Liên Trung, xã Hải Thượng) khai trương nhà hàng, 2 nhóm thanh niên thôn Liên Trung (khoảng 10 đối tượng), thôn Đông Hải (gần 10 đối tượng) xảy ra cãi vã.

Hai nhóm này sau đó tập trung ở đâu đó và gọi thêm một số đối tượng từ các xã Hải Bình, Tùng Lâm, Hải Hà, Mai Lâm (thêm khoảng 15 - 20 đối tượng) chuẩn bị vũ khí.

2 nhóm thanh niên cầm hung khí lao vào hỗn chiến ở Thanh Hóa khiến 4 người bị thương, 1 người tử vong. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo Kiến Thức, nguyên nhân vụ hỗn chiến có thể xuất phát từ tranh chấp công việc bốc vác dưới cảng Nghi Sơn. Theo đó, phía nhóm thanh niên thôn Liên Trung nhiều năm nay công việc không ổn định đã xuống cảng để xin việc làm. Trong khi đó, một số thanh niên Đông Hải đã làm công việc này trước đó nên xảy ra mâu thuẫn.

Trước đó, khoảng 19h30 - 20h ngày 28/7, nhiều người dân trên địa bàn giáp ranh giữa 2 xã Hải Hà và Hải Thượng (nằm trong Khu kinh tế Nghi Sơn), huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa chứng kiến cảnh tượng hàng chục thanh niên bịt mặt, cầm nhiều hung khí như: dao, kiếm, mã tấu, tuýp sắt,… rượt đuổi, chém nhau. Khi lực lượng chức năng đến, vụ hỗn chiến đã kết thúc.

Hậu quả, nạn nhân Lê Duy Tân bị thương rất nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu với nhiều nhát chém vào đầu, cổ, cằm,… 4 đối tượng khác bị thương hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực.

Đám tang nạn nhân Lê Duy Tuân. Ảnh: Bảo vệ pháp luật

Theo Zing, trong đêm 28/7, người thân của Tuân mang xác nạn nhân đến nhà một gia đình tại xã Hải Thượng và la hét gây náo loạn vì cho rằng có liên quan đến nguyên nhân tử vong của người này.

Công an và chính quyền địa phương đã có mặt để thuyết phục suốt nhiều giờ. Đến khoảng 1h30 ngày 29/7, thi thể nạn nhân được di chuyển về Trạm y tế xã Hải Hà để khám nghiệm.

Linh Chi (tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/bat-2-anh-em-nghi-cam-dau-vu-2-nhom-thanh-nien-hon-chien-o-thanh-hoa-5733261.html