Bắt 17 đối tượng trong vụ hỗn chiến ở thành phố Thủ Đức

Ngày 11/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ 17 đối tượng trong vụ việc 2 băng nhóm đuổi chém nhau trên đường Lê Văn Việt (thành phố Thủ Đức) khiến 4 người bị thương, đồng thời kêu gọi các đối tượng đang bỏ trốn đến trình diện, đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Một số đối tượng bị bắt tại cơ quan công an. Ảnh: Công an

Một số đối tượng bị bắt tại cơ quan công an. Ảnh: Công an

Qua công tác quản lý, nắm tình hình địa bàn, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 9/6 có 2 nhóm đối tượng cầm theo mã tấu, dao, kiếm… rượt đuổi, đâm chém nhau trên đường Lê Văn Việt, thành phố Thủ Đức.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Công an thành phố Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, truy xét, truy bắt các đối tượng. Đến ngày 10/6, lực lượng Công an đã bắt được 17 đối tượng.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn từ trước, nên Nguyễn Thành Nhân (SN 1991, ngụ phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức) đã hẹn Trần Gia Bảo (SN 2003, quê tỉnh Trà Vinh; hiện ngụ tại phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức) đến quán cà phê số 33 đường số 68 (phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức) để nói chuyện, bởi trước đó Trần Gia Bảo thường chạy xe "nẹt pô" để khiêu khích Phan Thanh Hùng - bạn của Nhân.

Khoảng 19 giờ ngày 9/6, thấy Bảo đi cùng 5 đối tượng có mang theo mã tấu đến, Nhân đã bỏ chạy. Sau đó, Bảo điện thoại hẹn Nhân đến ngã 3 đường Mỹ Thành, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức để tiếp tục nói chuyện, nhưng Nhân không đến.

Hung khí gây án. Ảnh: Công an

Đến 21 giờ 30 phút, Nhân cùng khoảng 20 đối tượng gồm: Nguyễn Duy Tiến (SN 2003, ngụ tại phường Long Trường, thành phố Thủ Đức), Trương Hiếu Luân (SN 2002, ngụ phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức), Tú, Khoa… cầm theo mã tấu, dao, kiếm, gậy sắt... và chai thủy tinh có chứa xăng đi tìm nhóm của Trần Gia Bảo. Khi đến trước quán Ốc Đêm (số 26 đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức), do nhìn nhầm một nhóm thực khách đang ăn trong quán là nhóm Trần Gia Bảo nên nhóm của Nhân đã xông vào chém. Hậu quả khiến anh T.H (SN 1995, ngụ phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức) bị chém vào bụng, đứt gân khuỷu tay phải và anh V.V.C (SN1991, bạn anh T.H) bị chém đứt gân mu bàn tay. Tiếp đó, nhóm của Nhân đến khu vực trước ký túc xá Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Cơ sở 2 (đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A) thì gặp nhóm Trần Gia Bảo (khoảng 20 đối tượng) nên 2 nhóm lao vào rượt đuổi, chém nhau, khiến 2 đối tượng thuộc 2 nhóm bị thương tích.

Ngoài 17 đối tượng đã bị bắt, Công an TP Hồ Chí Minh yêu cầu số đối tượng đang bỏ trốn đến trình diện, đầu thú tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố (số 459, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1) hoặc Công an thành phố Thủ Đức (số 9, Xa Lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức) để được xem xét, hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Mạnh Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phap-luat/bat-17-doi-tuong-trong-vu-hon-chien-o-thanh-pho-thu-duc-20220611123111829.htm