Bắt 10 con bạc hăng máu sát phạt trên chiếu bạc

Ngày 12.5, Công an TP. Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) xác nhận với báo chí: Đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về hành vi đánh bạc (Điều 321 - Bộ Luật Hình sự).

Tang vật vụ an. Ảnh:CTV

Trước đó, 14h30 ngày 5.5, Công an TP. Hưng Yên nhận được tin báo về một nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền tại phường Lam Sơn (TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

Nhận được tin báo, Công an TP. Hưng an đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ xác minh, làm rõ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang tại nhà Nguyễn Thị Linh (SN 1966, thôn Xích Đằng, phường Lam Sơn, TP.Hưng Yên) có khoảng 10 đối tượng đang sát phạt nhau trên chiếu bạc.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ an toàn các đối tượng trên.

Danh tính các đối tượng được làm rõ là: Vũ Tiến Việt (SN 1988); Lê Thị Hợi (SN 1973); Đoàn Thanh Huy (SN 1992); Nguyễn Văn Hợp (SN 1982); Trần Thị Hạ (SN 1962); Lương Thị Đệ (SN 1966); Dương Thị Kim Đông (SN 1964); Trần Lệ Khuyên (SN 1977) và Nguyễn Thị Linh (SN 1966), cùng ở TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Lực lượng công an đã thu tại chiếu bạc và trên người các đối tượng 15 triệu đồng tiền mặt, 5 điện thoại di động, 1 bộ bát đĩa, quân vị cùng nhiều vật chứng liên quan.

Điều tra mở rộng vụ án, Công an TP. Hưng Yên đã làm rõ và bắt giữ Ngô Hữu Tự (SN 1974, ở thôn Đông Chiều, xã Liên Phương, TP. Hưng Yên), là đối tượng cùng tham gia đánh bạc.

Công an TP. Hưng Yên tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Tiến Nguyễn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/bat-10-con-bac-hang-mau-sat-phat-tren-chieu-bac-606661.ldo