Bastion-P thực hiện vụ phóng độc nhất vô nhị tại Bắc Cực

Chi tiết về vụ phóng tên lửa hành trình Oniks thuộc tổ hợp Bastion-P ở Bắc Cực đã được biết đến.

Khẩu đội xuất phát đầu tiên của tiểu đoàn Bastion-P thuộc lữ đoàn pháo và tên lửa bờ biển riêng biệt Kamchatka đã ba lần đến thăm Vòng Bắc Cực trong bốn năm qua. Và vào cuối năm nay, đơn vị đã thực hiện một vụ phóng độc nhất vô nhị ở Bắc Cực.

Chỉ huy tiểu đoàn, Đại úy Ivan Prokhorov đã nói với tờ Krasnaya Zvezda về cuộc tập trận này. Một trong những nhóm tấn công được giao nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu hải quân từ sâu trong lãnh thổ.

Đại úy Ivan Prokhorov giải thích: “Điểm đặc biệt của vụ phóng này là chúng tôi đã làm phức tạp hóa nhiệm vụ bay của tên lửa".

Tên lửa hành trình chống hạm Oniks thuộc tổ hợp Bastion-P rời bệ phóng. Ảnh: Zvezda.

Tên lửa hành trình chống hạm Oniks thuộc tổ hợp Bastion-P rời bệ phóng. Ảnh: Zvezda.

Trước đây, không có đội hình ven biển nào của Lực lượng vũ trang Nga được trang bị tổ hợp Bastion-P từng thực hiện các vụ phóng như vậy. Nhưng khẩu đội nói trên đã đối phó với nhiệm vụ khó khăn. Tên lửa đã vượt qua mọi chướng ngại vật tự nhiên và tiêu diệt mục tiêu trên mặt nước.

Năm ngoái, khẩu đội xuất phát đầu tiên của Đại úy Ivan Prokhorov đã đi vào Sách kỷ lục của các lực lượng vũ trang nước này. Đây là lần đầu tiên ở Nga phóng tên lửa Oniks thuộc tổ hợp Bastion-P ở Tây bán cầu với khoảng cách tối đa so với đường bờ biển. Năm nay, khẩu đội được tuyên bố giành giải thưởng từ Tư lệnh Hải quân Nga.

Được biết, tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh Oniks phiên bản nội địa mà Hải quân Nga sử dụng có tầm bắn lên tới trên 600 km, cao gấp đôi so với biến thể Yakhont dành cho xuất khẩu.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/bastion-p-thuc-hien-vu-phong-doc-nhat-vo-nhi-tai-bac-cuc/20201125041618932