Barlays Research: Kinh tế Đông Nam Á đang phục hồi nhưng chưa vững

Hãng nghiên cứu Barlays Research nhận đinh sự cải thiện từng bước trong chỉ số quản lý mua hàng (PMI) trên toàn khu vực Đông Nam Á, song vẫn chưa thực sự vững chắc.

Một trung tâm thương mại ở Thái Lan. (Nguồn: AsMag)

Một trung tâm thương mại ở Thái Lan. (Nguồn: AsMag)

Trong một báo cáo công bố ngày 3/8, hãng nghiên cứu Barlays Research nhận đinh sự cải thiện từng bước trong chỉ số quản lý mua hàng (PMI) trên toàn khu vực Đông Nam Á cho thấy khu vực này ít nhiều đã trở lại trạng thái bình thường, song sự phục hồi đó vẫn chưa thực sự vững chắc.

Theo Barclays, các chỉ số PMI hiện tiếp tục bị hạn chế do nhu cầu vẫn còn yếu, chủ yếu là nhu cầu từ bên ngoài và một phần ở trong nước. Niềm tin về môi trường kinh doanh trong ngắn hạn vẫn đang ở mức thấp và được phản ánh rõ trong chỉ số việc làm vốn vẫn đang trong vùng suy giảm sâu trên toàn Đông Nam Á.

Báo cáo của Barclays cho rằng dường như xu hướng kinh doanh phần lớn bị tác động từ các điều kiện từ bên ngoài. Các chỉ số về đơn hàng xuất khẩu vẫn ở mức thấp hơn rất nhiều so với trước khi dịch COVID-19 bùng phát, ngay cả tại những nước ghi nhận sự cải thiện qua từng tháng trong chỉ số này.

Chỉ số PMI tháng 7/2020 tại Indonesia và Thái Lan đã cho thấy có sự phục hồi so với tháng 6/2020, sau khi các biện pháp phong tỏa được áp dụng trước đó nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan được dỡ bỏ một phần. Tuy nhiên, sự cải thiện tại Thái Lan được ghi nhận ở mức thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, cho dù nước này đã nhanh chóng mở cửa trở lại nền kinh tế.

Trong khi đó, chỉ số PMI tháng 7/2020 trong ngành chế tạo của Philippines chỉ đạt 48,4 điểm, giảm so với 49,6 điểm của tháng 6, do tác động từ các biện pháp thắt chặt nhằm đối phó với dịch COVID-19 ở một số khu vực của nước này Philippines, như tại Cebu.

Báo cáo của Barclays cho rằng với việc khu vực Manila đã buộc phải tái áp đặt các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt hơn từ ngày 4/8, chỉ số PMI của Philippines sẽ suy giảm sâu hơn trong tháng 8/2020.

Theo báo cáo của Barclays, cho đến nay, chỉ Malaysia là quốc gia có chỉ số PMI chạm hoặc vượt 50 điểm, với PMI lần lượt đạt 51 điểm trong tháng 6/2020 và 50 điểm trong tháng 7/2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/barlays-research-kinh-te-dong-nam-a-dang-phuc-hoi-nhung-chua-vung/655488.vnp