Barcelona trở lại, La Liga thêm hấp dẫn

Với phong độ đi xuống của câu lạc bộ Barcelona trong khoản thời gian đầu mùa giải, người hâm mộ tưởng chừng La Liga đã trở thành cuộc đua song mã giữa Atletico Madrid và Real Madrid. Nhưng với những dấu hiệu trở lại trong thời gian gần đây, Barcelona đã khiến cho La Liga trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều.

Barcelona đang thi đấu ngày càng khởi sắc hơn tại La Liga.

Barcelona đang thi đấu ngày càng khởi sắc hơn tại La Liga.

Có thể nói câu lạc bộ Barcelona đã có một mùa giải 2019-2020 vô cùng thất bại với việc sớm bị loại ở Cúp Nhà Vua, thất bại trong cuộc đua La Liga với Real Madrid, và dừng bước ở Champions League sau trận thảm bại 2-8 trước Bayern Munich. Đó cũng là lý do khiến cho huấn luyện viên Quique Setien mất việc, và Barcelona phải bất chấp việc đền bù cho đội tuyển Hà Lan để đưa huấn luyện viên Ronald Koeman về sân Camp Nou nhằm vực dậy đội bóng. Tuy Ronald Koeman là một huấn luyện viên tài năng đã được thế giới công nhận thông qua thành công tại câu lạc bộ Everton thuộc giải bóng đá Ngoại Hạng Anh cùng với đội tuyển Hà Lan, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc Barcelona có thể lấy lại vị thế vốn có một cách nhanh chóng.

Trên thực tế, Barcelona đã có một sự khởi đầu mùa giải 2020-2021 dưới thời huấn luyện viên Ronald Koeman. Sau 18 vòng đấu, họ có tới 4 trận hòa và 4 trận thua, để thủng lưới tới 17 bàn (nhiều nhất trong nhóm 6 câu lạc bộ dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga), có những thời điểm liên tiếp 4 trận không biết mùi chiến thắng tại La Liga, không có tên trong nhóm dự Champions League mùa giải sau, điều mà những người hâm mộ câu lạc bộ này rất khó có thể chấp nhận. Với một phong độ sa sút, một tập thể rệu rã tinh thần chiến đấu đi xuống thấy rõ, một Lionel Messi thể hiện muốn rời khỏi câu lạc bộ, có lẽ rất nhiều người đã cho rằng đây sẽ lại là một mùa giải thất bại của Barcelona, chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của Ronald Koeman sẽ “bốc hơi” rất nhanh, và tương lai của câu lạc bộ vẫn sẽ ảm đạm.

Có thể nói khó khăn của Ronald Koeman tại Barcelona là rất nhiều. Đó là khó khăn từ việc Lionel Messi tinh thần thi đấu sa sút, dẫn đến phong độ không ổn định; đó là khó khăn từ những ngôi sao của câu lạc bộ như Gerard Pique, Ousmane Dembele, Philippe Coutinho, Ansu Fati… liên tiếp gặp chấn thương không thể thi đấu; đó là khó khăn từ việc Barcelona đã bán đi chân sút chủ lực Luis Suarez, một thương vụ được đánh giá là sai lầm, khiến cho câu lạc bộ này không còn trung phong cắm nào thực sự giỏi; và đó là khó khăn từ việc hai ngôi sao trên hàng công là Lionel Messi và Antoine Griezmann vẫn chưa tìm được sự kết nối với nhau… Nhưng khó khăn thì khó khăn, đối với một người đã quen đối mặt với khó khăn như Ronald Koeman, ông vẫn đủ bản lĩnh để gỡ rối từng vấn đề một.

Cũng tương tự như khi ở Everton hoặc đội tuyển Hà Lan, Ronald Koeman biết Barcelona cần phải thay đổi triệt để, và ông tìm kiếm sự thay đổi này từ những cầu thủ trẻ, từ những cầu thủ đang khát khao thể hiện bản thân, mà không cố bám víu vào những ngôi sao đã không còn ý chí thi đấu. Ông mạnh dạn cho ra sân những cái tên trẻ trung, thậm chí là… lạ hoắc như Oscar Mingueza, Sergino Dest, Ricard Puig, Francisco Trincao, Pedri, Ronald Araujo… Ông chấp nhận thua trận, chấp nhận những trận đấu mất điểm đáng tiếc bởi sự non kinh nghiệm của những cầu thủ trẻ. Nhưng Koeman có thể kiếm tìm từ đó những sự bất ngờ, những sự tươi mới, muốn dùng tinh thần thi đấu, sự khát khao cống hiến của các cầu thủ trẻ thắp lại ngọn lửa quyết tâm đang dần lụi tàn của những ngôi sao trụ cột.

Và Ronald Koeman thực sự đã tìm được, ông tìm được một Pedri chỉ mới 18 tuổi những có thể làm cầu nối giữa Lionel Messi và Antoine Griezmann, giúp hai ngôi sao tấn công này tìm thấy nhau trong những bàn thắng; ông giúp cho Ousmane Dembele và Frenkie de Jong thi đấu càng ngày càng hay; ông giúp cho đội hình Barcelona thêm chiều sâu mà không cần đưa thêm về quá nhiều ngôi sao, tăng thêm sức cạnh tranh ở từng vị trí để các cầu thủ có động lực tiến bộ… Ông đã có một Barcelona đang có chuỗi 8 trận bất bại tại La Liga với 2 trận hòa và 6 trận thắng, vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém đội xếp thứ 2 là Real Madrid 3 điểm, cùng một Lionel Messi vươn lên xếp đầu bảng Vua phá lưới với 11 bàn thắng sau 18 vòng đấu. Đó là những dấu hiệu đáng kỳ vọng cho một Barcelona quay lại với cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga 2020-2021, và đó cũng là những dấu hiệu đáng kỳ vọng cho một La Liga càng thêm hấp dẫn, càng thêm kịch tính.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202101/barcelona-tro-lai-la-liga-them-hap-dan-8202711/