Barcelona, thấy vậy mà không phải vậy

Mới đây câu lạc bộ Barcelona thuộc La Liga (giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha) đã hồ hởi thông báo bản hợp đồng đầu tiên của câu lạc bộ cho mùa giải 2021 - 2021, bản hợp đồng của ngôi sao Sergio Aguero đến từ câu lạc bộ Manchester City. Bản thân Chủ tịch câu lạc bộ Joan Laporta cũng khẳng định đây chỉ là tân binh đầu tiên trong một loạt tân binh mà ông sẽ đưa về sân Camp Nou trong mùa hè này...

Mới đây câu lạc bộ Barcelona thuộc La Liga (giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha) đã hồ hởi thông báo bản hợp đồng đầu tiên của câu lạc bộ cho mùa giải 2021 - 2021, bản hợp đồng của ngôi sao Sergio Aguero đến từ câu lạc bộ Manchester City. Bản thân Chủ tịch câu lạc bộ Joan Laporta cũng khẳng định đây chỉ là tân binh đầu tiên trong một loạt tân binh mà ông sẽ đưa về sân Camp Nou trong mùa hè này. Đây là thông tin chắc chắn sẽ làm cho những người hâm mộ câu lạc bộ sẽ cảm thấy rất hồ hởi sau một mùa giải thất bại. Nhưng nếu nhìn nhận sâu hơn, thì dường như thấy vậy mà… không phải vậy.

Sergio Aguero đã chuyển từ Manchester City sang Barcelona thi đấu kể từ mùa giải 2021 - 2022.

Sergio Aguero đã chuyển từ Manchester City sang Barcelona thi đấu kể từ mùa giải 2021 - 2022.

Dĩ nhiên Sergio Aguero là một ngôi sao đẳng cấp không có gì để bàn cãi, con số 175 bàn thắng tại Atletico Madrid, 275 bàn thắng tại Manchester City đã nói lên tất cả khả năng của cầu thủ này, nhưng nên nhớ năm nay Sergio Aguero đã 32 tuổi. Sẽ càng khó hiểu hơn khi mới ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020, Barcelona đã bán tiền đạo Luis Suarez với giá 6 triệu euro rẻ mạt với lý do tiền đạo này đã 33 tuổi, không thể đóng góp nhiều cho câu lạc bộ, để rồi Luis Suarez giúp Atletico Madrid lên ngôi vô địch La Liga 2020 - 2021 với 21 bàn thắng sau 32 lần ra sân. Vậy việc đưa về một Sergio Aguero đã 32 tuổi, thậm chí còn ngồi ngoài gần cả mùa giải vì chấn thương, không lẽ chỉ đơn giản là vì giúp Lionel Messi cảm thấy vui vẻ khi có bạn thân ở bên cạnh mà chịu kí tiếp hợp đồng với câu lạc bộ? Nhưng nếu nói như thế, thì bản thân Luis Suarez cũng rất thân thiết với Lionel Messi, thậm chí còn sát cánh cùng Messi 6 mùa giải, sẽ khiến Messi không chịu kí tiếp hợp đồng hay sao?

Muốn biết nguyên nhân chính xác ở sau, vậy hãy nhìn những cái tên tiếp theo mà Chủ tịch Joan Laporta muốn đưa về trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021, chẳng hạn như: Eric Garcia từ Manchester City, Georginio Wijnaldum từ Liverpool, Mephis Depay từ Lyon, Angel Di Maria từ Paris Saint-Germain, thậm chí là Gianluigi Donnarumma đến từ AC Milan… Và tất cả những cái tên này đều có một điểm chung, đó là sẽ đáo hạn hợp đồng với câu lạc bộ chủ quản sau khi mùa giải 2020 - 2021 kết thúc. Điều này đồng nghĩa với việc Barcelona sẽ không tốn phí chuyển nhượng đối với những cầu thủ này, mà chỉ cần thỏa thuận mức lương cùng số phí “lót tay” nhất định.

Có thể thấy, điều kiện đầu tiên mà Chủ tịch Joan Laporta hướng tới là sự tiết kiệm, là những bản hợp đồng miễn phí. Mức lương rõ ràng là có thể thỏa thuận cùng từ từ trả sau, còn phí chuyển nhượng là phải chi ngay, thậm chí sẽ là một con số khổng lồ nếu như muốn đưa về những cái tên thực sự chất lượng. Mà đó là điều Barcelona không thể thực hiện ở thời điểm hiện tại, với số nợ lên tới cả tỷ euro mà họ vẫn chưa có khả năng thanh toán. Với một số nợ như vậy, rõ ràng số tiền mà Barcelona có thể quẳng vào thị trường chuyển nhượng là hết sức khiêm tốn.

Rõ ràng là những Sergio Aguero, Eric Garcia, Georginio Wijnaldum, Mephis Depay… sẽ có những sự phiêu lưu nhất định về khả năng hòa nhập nhưng như phong độ thi đấu. Chắc chắn là thượng tầng Barcelona rất muốn đưa về sân Camp Nou những ngôi sao đẳng cấp hơn như Harry Kane, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Paul Pogba, Neymar… nhưng túi tiền thì lại là… lực bất tòng tâm. Do đó họ sẽ phải tìm đến những bản hợp đồng vừa túi tiền hơn, và hy vọng đó sẽ là những bản hợp đồng mang đến những kết quả bất ngờ. Ngoài ra, họ cũng phải tìm cách tinh giảm lại đội hình, giảm quỹ lương bằng cách cho những cầu thủ lương cao mà không có đóng góp gì nhiều như Philippe Coutinho, Miralem Pjanic, Martin Braithwaite… để có thể đưa về những tân binh phù hợp hơn. Một câu lạc bộ lớn như Barcelona là không thể chấp nhận chuyện liên tục thất bại trong 3 mùa giải liên tiếp, do đó chắc chắn họ sẽ phải tìm mọi cách để bổ sung lực lượng tốt nhất trong phạm vi có thể. Nếu họ làm tốt điều này trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021, La Liga 2021 - 2021 sẽ lại là một mùa giải cực kỳ hấp dẫn và khốc liệt.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202106/barcelona-thay-vay-ma-khong-phai-vay-8217850/