Barcelona: Nặng nỗi lo Siêu cúp Tây Ban Nha

Từng bị đánh bại dưới tay Bilbao ở tứ kết Cúp Nhà vua mùa trước, Barcelona có lý do để e ngại khi gặp lại đối thủ xứ Basque ở trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha lúc 3 giờ ngày 17-1.

Cú sốc thất bại ở phút bù giờ trên sân San Mames tháng 2-2020 cho đến giờ vẫn là nỗi ám ảnh đối với Barcelona. Thất bại trước Bilbao và bị loại sớm ở Cúp Nhà vua là điềm báo chẳng lành đối với "La Blaugrana". Để rồi sau đó, đội bóng này tiếp tục gục ngã ở 2 trận đấu quan trọng khác trước Real Madrid ở La Liga, cũng như Bayern Munich tại tứ kết Champions League - 3 cột mốc quan trọng dẫn đến việc lần đầu tiên họ trắng tay trên mọi mặt trận trong một mùa giải sau vài chục năm.

Rất nhiều biến động nơi đội bóng chủ sân Nou Camp, khi trong suốt mùa hè 2020 họ lâm vào cảnh khủng hoảng tài chính nặng nề bởi đại dịch Covid-19, cũng như hỗn loạn từ băng ghế huấn luyện, lực lượng cầu thủ cho đến thượng tầng lãnh đạo CLB. Không suy sụp đến mức phải lo chiến đấu trụ hạng ở mùa giải mới đã là một kỳ tích, việc Barcelona hồi sinh mạnh mẽ dưới thời tân HLV trưởng Ronald Koeman và lọt vào đến chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha cho thấy quyết tâm rất lớn của đội bóng giàu thành tích nhất nhì xứ sở đấu bò.

Barcelona cần thủ lĩnh Messi để tái hiện chiến thắng trước Bilbao 9 ngày trước Ảnh: REUTERS

Barcelona cần thủ lĩnh Messi để tái hiện chiến thắng trước Bilbao 9 ngày trước Ảnh: REUTERS

Barcelona không quá lo lắng vì Bilbao, dù trong quá khứ đối thủ này luôn là "chướng ngại vật" khó chịu đối với họ. Ở lần chạm trán gần nhất cách đây hơn một tuần trong khuôn khổ La Liga, Barcelona đã có màn trình diễn thực sự ấn tượng dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh Lionel Messi. Bị dẫn bàn sớm nhưng Barcelona vẫn ngược dòng thành công trong ngày Messi tham gia kiến tạo bàn gỡ hòa 1-1 của Pedri và trực tiếp ghi 2 bàn thắng sau đó.

Nỗi băn khoăn của Barca chính là khả năng ra sân của Messi rạng sáng 17-1. Siêu sao người Argentina dính chấn thương ở trận gặp Granada và không thi đấu trận bán kết Siêu cúp với Sociedad. Dù tích cực hồi phục nhưng cơ hội để Messi chơi trận chung kết là vô cùng nhỏ.

Barcelona đang đứng trước cơ hội giành danh hiệu đầu tay sau một mùa giải thất bát trên mọi đấu trường. Quy trình "hồi sinh" Barca đang diễn ra hết sức suôn sẻ nhưng HLV Koeman cần có một cú hích tinh thần đủ mạnh để tiếp tục tiến bước, ít nhất cũng là ở vòng knock-out Champions League khi họ chuẩn bị đối mặt Paris Saint-Germain của "cố nhân" Neymar đầu tháng 2 tới.

Đông Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/barcelona-nang-noi-lo-sieu-cup-tay-ban-nha-2021011521515758.htm