Barcelona mất chức vô địch La Liga, trọng tài xin lỗi Messi

Cựu trợ lí của Barca, ông Elvio Paolorosso tiết lộ, trọng tài TBN Mateu Lahoz đã xin lỗi đội bóng xứ Catalan vì sai lầm tai hại khiến đội bóng xứ Catalan tuột mất chức vô địch La Liga mùa 2013/14.

Elvio Paolorosso từng làm trợ lí ở Barcelona dưới thời HLV Tata Martino vào mùa 2013/14. Đây là mùa giải duy nhất Tata Martino và Elvio Paolorosso làm việc cho đội bóng xứ Catalan.

HLV Tata Martinoa (trái) và trợ lý Elvio Paolorosso (phải).

Mùa giải năm đó chứng kiến cuộc ganh đua quyết liệt của Barcelona và Atletico Madrid cho chức vô địch La Liga đến những vòng đấu cuối cùng.

Trong trận gặp Atletico ở vòng 38, trận đấu có tính chất quyết định đến chức vô địch, trọng tài Mateu Lahoz đã mắc một sai lầm vô cùng tai hại.

Trọng tài Lahoz tước đi bàn thắng hợp lệ của Messi.

Cụ thể, ở phút 64, khi tỉ số đang là 1-1, ông Mateu Lahoz và các trợ lí của vị vua sân cỏ này đã không công nhận bàn thắng mười mươi của Leo Messi vì cho rằng ngôi sao Argentina việt vị.

Nhờ quyết định này, Atletico đã có trận hòa 1-1 với Barcelona (17.5.2014), qua đó giành chức vô địch La Liga với đúng 3 điểm nhiều hơn đối thủ xứ Catalan (90 so với 87 điểm).

Atletico Madrid vô địch La Liga năm đó.

Nếu trọng tài xử lý đúng trong tình huống đó, Barca đáng ra đã giành chức vô địch do cùng có 89 điểm nhưng hơn Atletico hiệu số đối đầu (hai đội hòa 0-0 ở lượt đi).

Trả lời phỏng vấn trên TNT Sports mới đây, Paolorosso tiết lộ, sau trận trọng tài Mateu Lahoz đã vào phòng thay đồ xin lỗi các cầu thủ Barcelona.

"Leo Messi ghi bàn thắng, bàn thắng đã có thể giúp chúng tôi giành chức vô địch nhưng trọng tài không công nhận. Chúng tôi đã khóc trong phòng thay đồ và trọng tài đã vào xin lỗi chúng tôi. Đó là một năm khó khăn", ông Paolorosso cho biết.

Theo Nguyễn Nam (Webthethao)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/barcelona-mat-chuc-vo-dich-la-liga-trong-tai-xin-loi-messi-921263.html