Barcelona dưỡng quân

Huesca đang đứng chót bảng và từng bị Barcelona nện 8-2 ở lượt đi La Liga mùa này. Đó không phải lý do chính để HLV Ernesto Valverde thay đổi gần hết đội hình so với trận thắng Manchester United 1-0 ở Old Trafford trong khuôn khổ Champions League. Chỉ có thủ môn Stegen được ông Valverde giữ lại đội hình ra sân ở chuyến làm khách Huesca. Luis Suarez và Gerard Pique nhận án treo giò. Rakitic và Roberto chấn thương. Busquets và Lionel Messi được nghỉ ngơi. Ông Valverde nói rõ hơn lý do Messi không được đăng ký thi đấu vì cú va chạm với Smalling làm bầm mặt như thể đụng phải... xe tải. Đội hình ra sân của Barcelona có tới 4 tân binh là Todibo, Murillo, Wague và Puig. Dembele trở lại thi đấu sau thời gian chấn thương để chơi cặp với tân binh Boateng trên hàng công.

Barcelona (trái) đưa cầu thủ trẻ vào sân để toan tính đường dài.

Barcelona (trái) đưa cầu thủ trẻ vào sân để toan tính đường dài.

Barcelona chơi theo sơ đồ 3-5-2, giữ chặt bóng ở giữa sân với sự hăng hái xông lên của các tân binh. Tuy nhiên, đội hình gồm những cầu thủ lần đầu chơi với nhau trên sân nên thiếu hẳn sự mạch lạc. Dembele vẫn giữ được tốc độ cao nhưng chưa có được cảm giác bóng tốt nhất sau 2 tháng ngồi ngoài. Puig rất được người hâm mộ xứ Catalan chờ đợi với một đường chuyền đẹp cho Dembele nhưng rất tiếc tiền đạo Pháp không tận dụng được cơ hội. Anh phải nhường sân ở Coutinho ở phút 67. Tình huống đáng chú ý nhất của Barcelona là Malcom dứt điểm bật cột ở hiệp một.

Huesca chơi tốt hơn dù kiểm soát bóng ít hơn. Ferreiro và Gomez đe dọa Stegen trong hiệp một. Thủ môn người Đức có tình huống va chạm với Gallego nhưng trọng tài Cuadra không mạnh dạn thổi phạt đền cho chủ nhà. Umtiti đã có tình huống cản kịp thời cú ra chân của Hernandez để giữ sạch lưới cho Stegen. Barcelona thoát thêm một quả phạt đền nữa sau tình huống Wague phạm lỗi với Avila ở cuối trận.

Không thua Huesca đủ làm cho ông Valverde hài lòng với những nỗ lực của các cầu thủ trẻ của mình. Barcelona còn hơn Atletico Madrid 9 điểm với 6 trận còn lại của La Liga. Rõ ràng Barcelona cho thấy dồn toàn bộ sức mạnh cho trận lượt về tứ kết Champions League với Manchester United trên sân nhà vào rạng sáng ngày thứ Tư tới. Đội bóng Catalan có thời gian nghỉ ngơi để sẵn sàng cho một màn tấn công dữ dội trút lên "Quỷ đỏ" trên sân Nou Camp như một dấu hiệu nữa cho thấy thái độ quyết tâm của thầy trò Valverde ở Champions League.

HƯNG NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_204835_barcelona-duong-quan.aspx