Barcelona đã phạm sai lầm lớn ở 'phiên chợ hè' 2019!

Nhà đương kim vô địch La Liga đáng ra đã có 1 kỳ chuyển nhượng thành công.

Công cuộc thanh lọc lực lượng và cải tổ đội hình của Barcelona

Mùa hè 2019, Barcelona đã có công cuộc thanh lọc lực lượng và bổ sung đội hình rất đáng chú ý. Đội bóng xứ Catalan chào đón 2 "bom tấn", bao gồm Antoine Griezmann và Frenkia de Jong. Đây là 2 gương mặt mang lại niềm tin lớn cho thượng tầng Blaugrana trong việc bổ sung chiều sâu nhân sự, hướng đến hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch La Liga và chinh phục Champions League mùa giải mới.

Với Barcelona, đội hình già nua suốt những mùa giải gần đây cần phải cải thiện từng chút một, nhằm mục tiêu dần trẻ hóa đội hình. Hàng công là nơi mà HLV Ernesto Valverde đặc biệt quan tâm, trước viễn cảnh căn bệnh "phụ thuộc" Lionel Messi và Luis Suarez vẫn là vấn đề nan giải với thượng tầng Blaugrana. Đón Antoine Griezmann về chưa phải là việc duy nhất mà Barcelona làm ở "phiên chợ hè" 2019. Thực tế, BLĐ nhà đương kim vô địch La Liga đã luôn theo sát và mong muốn chiêu mộ thành công Neymar suốt mùa chuyển nhượng vừa qua.

Barcelona đã theo sát thương vụ Neymar.

Barcelona đã theo sát thương vụ Neymar.

Tuy nhiên, dù đã rất quyết tâm, thậm chí đưa ra những lời đề nghị hấp dẫn nhưng Barcelona không thể thuyết phục thượng tầng Paris Saint-Germain thành công. Kết cục là Neymar vẫn ở lại Parc des Princes thêm ít nhất là cho đến mùa đông 2020. Tham vọng của Barca trong việc bổ sung sức mạnh hàng công là rất lớn, vì lẽ đó truyền thông Tây Ban Nha tin rằng đội chủ sân Camp Nou sẽ sớm quay lại với thương vụ chiêu mộ tiền đạo sinh năm 1992 trong thời gian tới.

Quá "chìm sâu" vào 1 cái tên

Tuy nhiên, việc quá "chìm sâu" vào thương vụ Neymar, tưởng là quyết tâm nhưng hóa ra lại là sai lầm lớn của BLĐ Barcelona. Bởi lẽ, trong suốt thời gian mà Blaugrana theo đuổi ngôi sao người Brazil, Barca hoàn toàn có cơ hội để chiêu mộ những tên tuổi tiềm năng khác, một tiền vệ có khả năng ghi bàn từ xa hoặc một ngôi sao tấn công chơi rộng, mang tầm ảnh hưởng tương tự Lionel Messi và Antoine Griezmann, phòng trường hợp 2 cái tên này không thể ra sân thi đấu vì chấn thương hoặc những lý do bất khả kháng khác.

Yêu cầu quá cao từ phía PSG khiến thương vụ Neymar đổ bể. Nhưng Barcelona vẫn hy vọng có thể kéo dài thời gian và thuyết phục thành công nhà đương kim vô địch Ligue 1. Đây là quan niệm sai lầm, khiến nội bộ đội chủ sân Camp Nou thiếu tính ổn định và cân bằng, mặc dù mùa giải mới đã bắt đầu từ lâu. Hệ quả của việc dành quá nhiều thời gian cho thương vụ Neymar không chỉ khiến Blaugrana bỏ qua những bản hợp đồng tiềm năng khác, mà còn khiến cho tình hình nhân sự và nội bộ đội bóng lục đục.

3 vòng đấu đầu tiên của La Liga 2019/20, Barcelona chỉ giành được 4 điểm, thành tích tồi tệ đối với một nhà đương kim vô địch như thầy trò Ernesto Valverde. Vì lẽ đó, ngay khi thị trường chuyển nhượng hè đã kết thúc, mọi thứ dần ổn định trở lại thì đây là cơ hội để đội bóng xứ Catalan quyết tâm lấy lại những gì đã mất.

Đáng ra Barcelona đã có một mùa hè thành công và sớm ổn định được tình hình nhân sự, nếu không quá "đắm chìm" vào thương vụ chiêu mộ Neymar. Nhưng biết sao được, khi thượng tầng đội chủ sân Camp Nou đã quyết định theo đuổi tiền đạo người Brazil đến những phút cuối cùng.

Theo Minh Trí/bongda.com.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/201909/barcelona-da-pham-sai-lam-lon-o-phien-cho-he-2019-2453518/