Barcelona đã chi hơn 500 triệu euro để mua các cầu thủ Brazil

Xét nhiều trường hợp trong lịch sử bóng đá Barcelona, CLB này có vẻ là một mảnh đất lành đối với các chân sút Brazil.

Khó có thể tưởng tượng tượng Barcelona sẽ là một đội bóng như thế nào nếu thiếu đi những cầu thủ Brazil. Kể từ khi Romario đặt chân đến xứ Calatan năm 1993, một loạt huyền thoại khác của Selecao cũng đã nối bước tiền bối của mình như Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Neymar.

Rất nhiều chân sút vĩ đại của Brazil từng khoác áo Barca.

Tất cả những cái tên trên không ai khoác áo Barca quá 4 năm nhưng những đóng góp của họ cho đội chủ sân Camp Nou là vô cùng rõ nét. Trong đó Neymar chính là người thành công nhất tại Barcelona với 2 chức vô địch La Liga và 1 Champions League.

Cũng có một số cái tên khác ít nổi bật hơn như Giovani, Sony Anderson, Edmilson, Dani Alves; đồng thời cũng không thiếu những bản hợp đồng thất bại Rochemback, Geovanni, Henrique, Keirrison và Douglas.

Sau khi chia tay Neymar vào mùa hè năm ngoái, chỉ trong nửa năm trở lại đây, Blaugrana lại đón thêm 3 tân binh nữa đến từ đất nước Nam Mỹ này, đó là Philippe Coutinho, Arthur Melo và Malcom. Tuổi của các chân sút này đều khá trẻ nhưng số tiền mà Barca phải bỏ ra để chiêu mộ họ là không hề nhỏ, lên đến 192 triệu euro.

Tổng cộng, gã khổng lồ xứ Catalan đã chi đến 543 triệu euro, một con số khổng lồ để mua về các cầu thủ của Brazil. Tuy nhiên có thể thấy đây là một khoản đầu tư không hề uổng phí.

Thanh Vũ

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/barcelona-da-chi-hon-500-trieu-euro-de-mua-cac-cau-thu-brazil-d457138.html