Barcelona bị buộc bồi thường 7,5 triệu bảng vì sa thải cầu thủ

Barcelona buộc phải bồi thường 7,5 triệu bảng Anh vì sa thải một cầu thủ qua… email.

Barcelona có nhiều quyết định liên quan đến tài chính rất hài hước trong những năm qua. Đội chủ sân Camp Nou ngập trong nợ nần và phải tính toán chi ly đến từng xu. Chủ tịch Barca Joan Laporta không ngại đưa ra các quyết định theo kiểu bất chấp gây tổn hại đến quyền lợi của các cầu thủ.

Không ít lần Barcelona phải trả giá cho điều đó và nó vẫn chưa dừng lại. Bây giờ, Barcelona buộc phải thanh toán 7,5 triệu bảng Anh cho bản hợp đồng chuyển nhượng tháng 1-2020 với Matheus Fernandes.

Đội chủ sân Camp Nou liên tiếp có những hành xử khiến nhiều người thất vọng. ẢNH: GETTY

Đội chủ sân Camp Nou liên tiếp có những hành xử khiến nhiều người thất vọng. ẢNH: GETTY

Cầu thủ người Brazil Matheus Fernandes đã được đội bóng xứ Catalan ký hợp đồng từ Palmeiras trong một thỏa thuận được cho là trị giá khoảng 6 triệu bảng Anh gần 3 năm trước. Chỉ 24 giờ sau khi gia nhập Barca, Fernandes đã được cho Real Valladolid mượn trong phần còn lại của mùa giải.

Thật không may cho cầu thủ 24 tuổi, anh chỉ xuất hiện 17 phút trong chiến thắng 4-0 của Barcelona trước Dynamo Kiev tại Champions League. Đây là trận thi đấu đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của Fernandes tại Barcelona. Sau khi bị cắt hợp đồng một cách tàn nhẫn vào mùa hè năm 2021 và được thông báo bằng email, Fernandes tức giận quyết định kiện Barcelona ra tòa.

Theo tờ El Espanol của Tây Ban Nha, một tòa án ở Catalan đã ra phán quyết buộc Barcelona trả 7,5 triệu bảng Anh, cao hơn 1,5 triệu bảng so với phí chuyển nhượng cho Matheus Fernandes.

Chủ tịch Barcelona Joan Laporta chịu nhiều điều tiếng trong việc giúp đội bóng vượt qua khủng hoảng tài chính. ẢNH: GETTY

Matheus Fernandes hiện đang chơi cho Red Bull Bragantino. Fernandes và Barcelona chia tay vào mùa hè năm 2021, thời điểm này, đội chủ sân Camp Nou đang cố gắng xử lý cuộc khủng hoảng tài chính để có tiền gia hạn hợp đồng với Lionel Messi. Và Fernandes trở thành nạn nhân của Barca.

Matheus Fernandes khẳng định Barcelona đã thông báo cho mình về việc bị sa thải qua một email, dù thực tế là anh còn hợp đồng đến hết mùa giải 2024 - 2025.

Matheus Fernandes chia sẻ với Globoesporte: ‘Tôi không biết (về việc bị sa thải) và khi họ nói với tôi, tôi không thể tin được. Tôi đang ở nhà chuẩn bị đi chơi với vợ thì nhận được tin nhắn từ câu lạc bộ hỏi địa chỉ email của tôi. Tôi đã xác nhận và sau đó nhận được email.

Tôi không hiểu email đó nói gì. Tôi gửi nó cho người quản lý và luật sư của tôi. Họ nói email đó nói Barcelona sa thải tôi. Thời gian trôi qua và tên của tôi xuất hiện trên báo chí. Không trò chuyện, không gì cả, họ thậm chí còn không gọi điện để chào và tạm biệt tôi’.

Matheus Fernandes chỉ chơi cho Barcelona đúng 17 phút. ẢNH: GETTY

Sau đó, Matheus Fernandes trở về Brazil tái gia nhập CLB Palmeiras. Sự nghiệp của Matheus Fernandes ở quê nhà cũng không mấy suôn sẻ. Vào đầu mùa giải, anh bị Palmeiras đẩy sang Athletico Paranaense dưới dạng cho mượn trong ba tháng. Hiện tại, Matheus Fernandes tiếp tục thi đấu dưới dạng cho mượn trong màu áo RB Bragantino đến hết năm nay.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/barcelona-bi-buoc-boi-thuong-75-trieu-bang-vi-sa-thai-cau-thu-post716059.html