Barcelona 3-0 M.U: Tan nát

Sai lầm chết người của hàng phòng ngự đã khiến Man Utd thua tan nát trước Barcelona trong trận lượt về vòng tứ kết Champions League.

Không có bất ngờ tại Camp Nou. Đúng như dự đoán của Bóng đá số, M.U đã không cưỡng lại sức mạnh của Barca cho dù khởi đầu khá tốt. Ở trận này, HLV Ole Solskjaer sử dụng đội hình 4-3-1-2 khá lạ lẫm với Lingard đá ngay phía sau cặp tiền đạo Martial và Rashford. Ở tuyến giữa, McTominay và Fred vẫn được đá chính bên cạnh Pogba. Ở hàng thủ, Lindelof được kéo ra đá hậu vệ cánh phải, Young đá cánh trái thay cho Luke Shaw bị treo giò. Trong khi đó, Barca sử dụng sơ đồ 4-3-3 quen thuộc và có một sự thay đổi duy nhất so với trận lượt đi, đó là Sergi Roberto đá chính thay cho Nelson Semedo.

Với nhiệm vụ phải thắng, M.U gây bất ngờ khi tràn lên tấn công phủ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay trong tình huống đầu tiên, Rashford đã có cơ hội đối mặt với thủ môn Barca sau đường chuyền thông minh của Pogba, nhưng tiền đạo người Anh lại sút bóng trúng xà ngang. Trong khoảng 5 phút sau đó, M.U tiếp tục dồn ép Barca nhưng không thể tận dụng thời cơ ghi bàn.

Sau 10 phút đầu lép vế. Barca dần dần lấy lại quyền kiểm soát bóng và ép ngược lại M.U. Phút 11, trọng tài Felix Brych thổi phạt đền cho Barca khi xác định Fred đã phạm lỗi với Rakitic trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, ông đã thay đổi quyết định sau khi nhận sự trợ giúp của VAR. Trong lúc trận đấu đang diễn ra cân bằng, bước ngoặt đã đến từ sai lầm của Ashley Young. Phút 16, đội trưởng M.U để mất bóng vào chân Messi, tiền đạo người Argentina đi bóng qua 2 cầu thủ khác trước khi sút tung lưới De Gea, mở tỉ số trận đấu.

Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua, M.U tiếp tục bị thủng lưới theo cách tệ hại hơn. Phút 20, các tiền vệ M.U để Messi vượt qua và tung ra cú sút xa bằng chân phải. Cú sút của Messi không quá mạnh và hiểm, nhưng De Gea lại bất ngờ để bóng lọt qua nách lăn thẳng vào lưới. 2-0 cho Barca! Tổng tỉ số lúc này là 3-0 nghiêng về đội chủ sân Camp Nou.

Thủng lưới 2 bàn ngớ ngẩn trong vòng ít phút, các cầu thủ M.U xuống tinh thần thấy rõ. Họ đánh mất sự hứng khởi ban đầu và không thể tổ chức tấn công. Đến cuối hiệp 1, M.U còn suýt thủng lưới lần thứ 3 sau pha phản công nhanh của Barca. Tuy nhiên, cú sút cận thành của Roberto lại đưa bóng đi trúng vị trí của De Gea.

Bước sang hiệp 2, tình thế không thay đổi. M.U cố gắng tấn công nhanh khi hiệp đấu bắt đầu nhưng không thành công. Messi có cơ hội lập hat-trick ở phút 47 nhưng cú sút của anh bị Young cản phá trước khi đến đích. Trận đấu sau đó diễn ra khá tẻ nhạt khi M.U không thể lên bóng. Trong thế trận không có gì đặc biệt, Barca bất ngờ có thêm bàn thắng sau siêu phẩm sút xa của Coutinho ở phút 61.

Bị dẫn trước 3-0, M.U buông xuôi. Đến giữa hiệp 2, HLV Ole Solskjaer lần lượt rút Martial và Rashford ra nghỉ. Đây được xem là động thái giữ sức cho bộ đôi này khi trước mắt M.U là một tuần đầy khó khăn ở Premier League. Về phía Barca, HLV Ernesto Valverde cũng rút Roberto, Arthur và Coutinho ra sân. Thế trận an bài khiến các phút cuối trận trôi qua nhanh chóng mà không có tính huống nào đặc biệt. Kết quả 3-0 được giữ hết trận.

Với kết quả này, Barca chính thức giành vé vào vòng bán kết Champions League mùa này với chiến thắng chung cuộc 4-0. Trong khi đó, M.U đã bị loại và phải quay trở lại cuộc đua top 4 Premier League để giành vé tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa sau.

THÔNG SỐ TRẬN ĐẤU

Theo bongdaso.com

Có thể bạn quan tâm

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/-barcelona-3-0-m-u-tan-nat/2019041705545903