Barca và Real sở hữu 12 điều khoản giải phóng hợp đồng giá 1 tỷ euro

Barcelona và Real Madrid chắc chắn là 2 CLB 'thích' gài điều khoản giải phóng hợp đồng không tưởng, lên tới cả cả vài trăm triệu bảng.

Ở tháng 1 này, Barca đã chính thức công bố bản hợp đồng đầu tiên của kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2022. Đó là tiền đạo Ferran Torres từ Man City.

Mức phí của thương vụ này lên tới 55 triệu euro kèm 10 triệu euro phụ phí. Torres sẽ ký hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2022. Và điều đặc biệt là anh có điều khoản giải phóng lên tới 1 tỷ euro (847 triệu bảng).

Động thái này diễn ra chỉ vài tháng sau khi Barca làm điều tương tự với Pedri, khi anh ký hợp đồng mới. Khi đó, Pedri ký mới 5 năm với Barca và mức giá đế phá vỡ hợp đồng để mua lại chữ ký của ngôi sao người Tây Ban Nha là 1 tỷ euro (847 triệu bảng). Đáng chú ý là trong 12 cầu thủ có phí giải phóng cao nhất thế giới thì có 3 trường hợp thuộc về Barcelona và 9 là đến Real Madrid.

Cái tên còn lại của Barca chính là Antoine Griezmann. Ngày trước, Barca gài điều khoản giải phóng hợp đồng của Griezmann lên tới 678 triệu bảng nhưng bây giờ, họ cũng chỉ hi vọng có thể hi vọng Atletico Madrid trả vài chục triệu bảng để mua lại nhà vô địch World Cup 2018 mà thôi.

Có 3 trường hợp có điều khoản mua lại với giá 1 tỷ euro (847 triệu bảng), bên cạnh Torres và Pedri là Karim Benzema của Real Madrid

Xếp tiếp theo lần lượt là Antoine Griezmann (Barca, 678 triệu bảng) và sau đó là toàn tbooj thành viên của Real Madrid gồm Luka Modric (645 triệu bảng), Brahim Diaz (635 triệu bảng), Federico Valverde (635 triệu bảng), Isco (593 triệu bảng), Vinicius Jr (593 triệu bảng) và Marco Asensio (593 triệu bảng).

Top những cầu thủ có điều khoản giải phóng hợp đồng lớn nhất

Top những cầu thủ có điều khoản giải phóng hợp đồng lớn nhất

DUY PHONG

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/barca-va-real-so-huu-12-dieu-khoan-giai-phong-hop-dong-gia-1-ty-euro-a541419.html