Barca túng quẫn phải bán Frenkie De Jong

Barca có thể phải rao bán tiền vệ Frenkie de Jong do những khó khăn về tài chính gặp phải kể từ khi bùng dịch Covid-19.

De Jong cập bến sân Nou Camp hè 2019 với mức phí 75 triệu Euro. Anh ngay lập tức chiếm một suất chính thức trên hàng tiền vệ Barca và thi đấu ổn định.

Frenkie De Jong có thể rời sân Nou Camp

Frenkie De Jong có thể rời sân Nou Camp

Giống nhiều đội bóng khác trên Thế giới, do ảnh hưởng của đai dịch Covid-19, Barcelona đang gặp những khó khăn lớn về tài chính.

CLB đã yêu cầu các thành viên giảm một phần lương và ngay cả trong trường hợp Lionel Messi ra đi hè tới, Barca vẫn còn rất nhiều việc phải làm để cân bằng ngân sách.

Lãnh đạo đội bóng xứ Catalan hiểu rằng, họ phải đối diện nguy cơ bán đi một vài ngôi sao nhằm thu về khoản phí chuyển nhượng như Ansu Fati, Marc-Andre Ter Stegen, Antoine Griezmann hay De Jong.

Trong số này, Frenkie De Jong "đắt hàng" hơn cả, khi được nhiều ông lớn khắp châu Âu nhòm ngó như Bayern Munich, PSG hay MU.

Hùm xám xứ Bavaria từng cố gắng đưa De Jong về từ Ajax. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, tiền vệ trẻ người Hà Lan quyết định chọn màu áo Barcelona.

Giám đốc Thể thao Bayern - Hasan Salihamidzic vốn là fan "cứng" của De Jong. Ông bí mật liên hệ với người đại diện của tiền vệ này để thuyết phục De Jong sang Munich.

Bayern Munich không ngại vung tiền, sẵn sàng chi khoản tiền xấp xỉ 100 triệu euro rước về cầu thủ người Hà Lan, nhằm khỏa lấp vào vị trí mà Thiago Alcantara để lại.

* Đăng Khôi

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/barca-tung-quan-phai-ban-frenkie-de-jong-696201.html