Barca từng bỏ qua Haaland vì chê quá đắt

Trong một nỗ lực tìm kiếm trung phong mới, Barca từng đưa Erling Haaland vào tầm ngắm. Tuy vậy, họ lại không chiêu mộ cây săn bàn 19 tuổi vì nhiều lý do.

Đầu tiên, mức phí chuyển nhượng của Haaland bị cho là quá đắt. Để có chữ ký tiền đạo người Na Uy, Barca phải trả 20 triệu euro phí chuyển nhượng. Người bố Alf-Inge Haaland và đại diện Mino Raiola của cây săn bàn trẻ lần lượt đòi nhận các khoản tiền 8 triệu euro và 15 triệu euro trong phi vụ này.

Haaland đưa ra điều kiện về mức lương, khi muốn có 8 triệu euro/mùa tại sân Camp Nou. Đội ngũ quản lý của cầu thủ này còn điền thêm điều khoản giải phóng hợp đồng cho chân sút người Na Uy là 75 triệu euro. Barca không chấp thuận với những yêu cầu trên. Họ hoài nghi về năng lực thật sự của Haaland.

 Haaland tỏa sáng trong chiến thắng 2-1 của Dortmund trước PSG tại Champions League. Ảnh: Getty Images.

Haaland tỏa sáng trong chiến thắng 2-1 của Dortmund trước PSG tại Champions League. Ảnh: Getty Images.

Barca còn tin Haaland không phù hợp với hình mẫu tiền đạo họ đang tìm kiếm. Đại diện xứ Catalonia muốn đưa về CLB một trung phong là bản sao của Luis Suarez, tức là có thể thi đấu tốt trong và ngoài vùng cấm địa. Haaland được cho là mang phong cách "thuần số 9", tức chỉ biết quanh quẩn trong vùng cấm.

Vì nhiều lý do, Barca từ bỏ Haaland và hiện vẫn loay hoay đi tìm trung phong mới, trong bối cảnh Suarez chưa thể trở lại và Ousmane Dembele nghỉ dài hạn. Trong khi đó, trung phong 19 tuổi người Na Uy từ ngày gia nhập Dortmund liên tục bùng nổ. Không chỉ tỏa sáng ở Bundesliga, anh còn thể hiện tài năng tại đấu trường Champions League.

Rạng sáng 19/2 (giờ Hà Nội), Haaland lập cú đúp giúp Dortmund thắng PSG 2-1 trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Kết quả này giúp đại diện nước Đức giữ chút lợi thế trước khi bước vào trận lượt về tại Paris (Pháp).

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/barca-tung-bo-qua-haaland-vi-che-qua-dat-post1049195.html