Barca trả giá vì những năm tháng hoang phí

Khi một trong những CLB lớn nhất thế giới không đủ tiền để chiêu mộ tân binh có giá không quá 25 triệu euro, người ta biết đội bóng đó đang gặp rắc rối lớn.

Chủ tịch Lyon, Jean-Michel Aulas đã không nói chơi khi tuyên bố Barca chẳng đủ tiền mua Memphis Depay. Đội bóng nước Pháp rất muốn bán tiền đạo người Hà Lan để cân bằng ngân sách do không dự Champions League.

Depay cũng chỉ còn một năm trong hợp đồng với Lyon. Tuy nhiên, Lyon vẫn không thể bán được cầu thủ dù đã tạo điều kiện tối đa cho Barca. Đội chủ sân Camp Nou không có tiền.

Kỳ chuyển nhượng thất bại của Barca

Trong ngày cuối của phiên chợ hè 2020, Arsenal bỏ hơn 51 triệu euro phá vỡ hợp đồng của Thomas Partey. “Pháo thủ” không trả góp, họ chồng tiền ngay một lần. Đó là sự tương phản với Barca, một đội bóng từng chuyên đi rút ruột Arsenal, Liverpool hay các CLB khác ở châu Âu.

HLV Ronald Koeman rất muốn đem Depay về Camp Nou. Lyon ra giá 25 triệu euro cho một cầu thủ chỉ còn chưa đầy 12 tháng trong hợp đồng.

Sport, Mundo Deportivo và nhiều tờ báo khác của Tây Ban Nha đều tiết lộ Barca không đủ tiền mua cầu thủ người Hà Lan.

Eric Garcia, một trung vệ trẻ cũng trong năm cuối hợp đồng với Man City, được định giá khoảng 15-20 triệu euro. Anh sẵn sàng giảm lương để về La Liga chơi bóng. Ý định của trung vệ 19 tuổi bất thành.

Barca không thể bán thêm ai trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Họ không thể hoàn tất hai mục tiêu mà HLV Koeman đã công khai mong muốn.

 Koeman đã tuyên bố muốn có Depay, nhưng Barca không đủ tiền chiêu mộ cầu thủ. Ảnh: Getty.

Koeman đã tuyên bố muốn có Depay, nhưng Barca không đủ tiền chiêu mộ cầu thủ. Ảnh: Getty.

Mùa hè này, Barca đã đẩy Luis Suarez đến Atletico Madrid, Ivan Rakitic đến Sevilla, Arturo Vidal đến Inter Milan, Rafinha đến Paris Saint-Germain, Jean-Clair Todibo tới Benfica.

Tổng số tiền mà Barca có thể nhận lại trong các thương vụ kể trên chưa tới 10 triệu euro.

Trong những ngày cuối của phiên chợ hè 2020, Barca đã cố đẩy Ousmane Dembele đến Manchester United, nhằm dọn đường cho Depay và Garcia. Cầu thủ người Pháp sau đó từ chối.

Ba năm trước, Dembele tốn của Barca 105 triệu euro trả ngay (thêm 45 triệu euro trong điều khoản phụ). Cựu sao Dortmund lại đang trở thành “cục nợ” Barca muốn đẩy đi.

Với sự bộc trực của mình, HLV Koeman đã làm sáng tỏ phần nào bức tranh chuyển nhượng của Barca trong vài tháng qua. Ông tuyên bố muốn có Depay và Garcia, nhưng cũng thừa nhận Barca phải bán trước khi mua.

Đó là một sự thật có phần chua xót với Barca, đội bóng vẫn sở hữu thương hiệu bóng đá lớn bậc nhất thế giới.

Vài tháng trước, Barca còn xuất hiện trên mặt báo với những tin đồn liên quan đến Lautaro Martinez, một mục tiêu có giá cả trăm triệu euro.

Trong tháng cuối của phiên chợ hè 2020, không có tin đồn nào giữa Barca và Martinez. Ai cũng hiểu khả năng Martinez đến Camp Nou là không khả thi.

Năm 2017, Barca nhận 222 triệu euro tiền giải phóng hợp đồng từ Neymar. Số tiền khổng lồ ấy bốc hơi chỉ trong 6 tháng. Barca lao vào thị trường chuyển nhượng như con thiêu thân để tìm người thay Neymar.

Một thời gian sau, Barca cố thuyết phục cầu thủ người Brazil trở lại. Nhưng Neymar và PSG đều hiểu Barca không đủ tiền. Kể từ năm 2015, Barca đã tiêu 1,1 tỷ euro để mua cầu thủ mới.

Đến trước kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020, Barca đã mua tổng cộng 27 cầu thủ. Mùa 2015/16, Barca có những bản hợp đồng lớn như Aleix Vidal hay Arda Turan.

Mùa 2016/17, Barca mua tiếp Andre Gomes, Paco Alcacer, Samuel Umtiti, Lucas Digne, Jasper Cillessen và Denis Suarez. Mùa 2017/18, Barca mua Ouseman Dembele, Philippe Coutinho, Paulinho, Nelson Semedo, Yerry Mina, Gerard Deulofeu và Marlon.

Mùa 2018/19, Barca mua Melo, Arturo Vidal, Malcom, Lenglet, Jean-Clair Todibo. Mùa 2019/20, Barca mua Antoine Griezmann, Frenkie de Jong, Martin Braithwaite…

Trong số 27 cầu thủ mới, Paulinho, Clement Lenglet hay Arthur Melo tạm được coi là thành công. Tỷ lệ các bản hợp đồng mới thành công thấp như vậy của Barca được coi là thảm họa với bất kỳ đội bóng nào trên thế giới.

Đội hình Barca hiện tại còn sót lại Umtiti, Lenglet, Dembele và Coutinho trong số các tân binh từ năm 2015.

Barca mua sắm rất kém trong 5 năm qua (đơn vị tính: triệu bảng). Ảnh: Daily Mail.

Trả giá

Các sai lầm diễn ra liên tục trên thị trường chuyển nhượng khiến Barca phải trả giá bằng các kết quả tồi trên sân cỏ và trên báo cáo tài chính.

Forbes cho biết Barca trở thành CLB châu Âu chịu thiệt hại nặng nề nhất vì dịch bệnh khi có khoản lỗ gần 200 triệu euro sau mùa 2019/20.

Ngày 6/10, Barca công bố báo cáo tài chính sau mùa giải 2019/20. Đội chủ sân Camp Nou có khoản lỗ kỷ lục lên tới 97 triệu euro, cao nhất trong lịch sử đội bóng.

Doanh thu của Barca ở mùa giải vừa qua là 855 triệu euro, giảm rất sâu so với mùa giải 2018/19, khi doanh thu của CLB đạt 1,059 tỷ euro. Khoản nợ của CLB lên tới 820 triệu euro, cao hơn cả Manchester United.

Sự ra đi của Suarez, Vidal, Ivan Rakitic, Rafinha hay Semedo giúp Barca tiết kiệm gần 80 triệu euro tiền lương trong một mùa. Đó là vấn đề khiến ban lãnh đạo Barca đau đầu trong một thời gian dài.

Nhưng ở chiều ngược lại, CLB xứ Catalonia nhận rất ít phí chuyển nhượng cho việc thanh lý các cầu thủ này.

Năm ngoái, Barca là CLB có quỹ lương lớn nhất thế giới bóng đá. Thống kê từ Companies House cho biết quỹ lương của Barca ở mùa giải 2018/19 là 482 triệu euro.

Barca trả lương quá cao cho các cầu thủ, gây ra khó khăn trong quá trình thanh lý. Barca ban đầu đòi 18 triệu euro cho tiền vệ Rafinha. Đến cuối cùng, họ để PSG chiêu mộ cầu thủ theo dạng tự do. Barca có thể nhận tối đa 3 triệu euro nếu Rafinha chơi tốt tại PSG, cộng 35% phí chuyển nhượng trong tương lai (nếu có).

Barca muốn 18 triệu euro cho Todibo. Nhưng Fulham không đồng ý mua cầu thủ. Todibo cuối cùng sang Benfica theo dạng cho mượn.

Những sai lầm trong quản trị nhân sự và mua sắm cầu thủ khiến Barca trả giá. Trận hòa 1-1 trước Sevilla ở vòng 5 La Liga cuối tuần qua cho thấy Barca còn nhiều vấn đề. HLV Koeman đem đến vài hiệu ứng tích cực, nhưng ông chưa thể tạo ra thay đổi lớn.

Người ta nói “có bột mới gột nên hồ”. Koeman mới chỉ được mua đúng một bản hợp đồng theo yêu cầu. Đó là hậu vệ phải Sergino Dest từ Ajax với giá 21 triệu euro.

Barca sẽ đi về đâu? Liệu chính quyền thành phố Barcelona có sẵn sàng "bơm tiền" để cứu niềm tự hào của xứ Catalonia? Nếu cuộc giải cứu đó xảy ra, nó cần được thực hiện thật sớm. Hợp đồng của Lionel Messi với Barca sẽ kết thúc sau vài tháng nữa và ai cũng có thể hình dung ra sự ảm đạm nếu anh rời sân Camp Nou.

Hậu vệ người Mỹ ra mắt Barca Cầu thủ 19 tuổi Sergino Dest trở thành tân binh của Barcelona trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020 với phí giải phóng hợp đồng lên tới 400 triệu euro.

Hồng An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/barca-tra-gia-vi-nhung-nam-thang-hoang-phi-post1139388.html