Barca thua Valencia, Pique thừa nhận sự thật phũ phàng

Pique thừa nhận sự thật phũ phàng khi Barca thất bại 1-2 trước Valencia ở trận chung kết Cúp nhà vua Tây Ban Nha diễn ra sáng nay (26/5).

Gerard Pique.

Gerard Pique.

Sáng nay (26/5), Barca đã thất bại 1-2 trước Valencia trong trận chung kết Cúp nhà vua Tây Ban Nha 2018/2019. Ở trận đấu này, Valencia dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 nhờ các pha lập công của Kevin Gameiro (21') và Rodrigo Moreno (33'). Trong khi đó, Messi là người ghi bàn thắng duy nhất cho Barca ở phút 73.

Với trận thua này, đội bóng xứ Catalan lỡ cơ hội giành cú đúp danh hiệu quốc nội mùa giải năm nay khi đã vô địch La Liga trước đó. Trong khi đó, Valencia đã có danh hiệu lớn đầu tiên kể từ năm 2008. Đây cũng là lần thứ 8 trong lịch sử, “Bầy dơi” giành chức vô địch Cúp nhà vua Tây Ban Nha.

Sau trận đấu này, trung vệ của Pique của Barca thừa nhận, dù đội nhà giành chức vô địch La Liga, nhưng thất bại trước Liverpool ở bán kết Champions League và trận thua Valencia ở chung kết Cúp nhà vua Tây Ban Nha đã để lại vị cay trong miệng các cầu thủ Barca.

Đánh giá về kết quả trận chung kết Cúp nhà vua Tây Ban Nha, Pique nói: “Valencia đã ghi tới 2 bàn thắng trong hiệp thi đấu đầu tiên, nhưng tôi tự hào về phản ứng của toàn đội. Chúng tôi đã có một bàn thắng tuyệt vời và gần như đã có một trận hòa. Mặc dù vậy, chúng tôi phải chúc mừng Valencia vì họ xứng đáng vô địch”.

HLV Ernesto Valverde bị các cổ động viên chỉ trích dữ dội sau trận đấu này, nhưng Pique đã đứng ra bênh vực ông thầy của mình. Trung vệ người Tây Ban Nha khẳng định, anh muốn HLV Ernesto Valverde tiếp tục gắn bó với đội bóng xứ Catalan.

Tuy nhiên, cầu thủ này cũng thừa nhận: “Có những quyết định không nằm trong tay chúng tôi. Đây là việc mà chúng ta không thể kiểm soát, nhưng tất cả các cầu thủ muốn Ernesto Valverde ở lại vì ông ấy đã làm rất tốt công việc của mình”.

Theo bongdaso.com

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/barca-thua-valencia-pique-thua-nhan-su-that-phu-phang/20190526071350811