Barca thua sốc, Bayern Munich xây chắc ngôi đầu bảng

Bayern Munich đã có chiến thắng dễ dàng trước Plzen, qua đó xây chắc ngôi đầu bảng C ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League.

Bước vào trận đấu, Plzen gây bất ngờ khi sẵn sàng chơi đôi công với “Hùm xám”. Tuy nhiên sức mạnh của của Bayern đã lên tiếng đúng lúc. Phút thứ 7, Leroy Sane đi bóng mạnh mẽ vào khu vực trung lộ trước khi tung ra cú dứt điểm uy lực mở tỷ số 1-0.

Có được bàn thắng sớm, tinh thần của Bayern càng lên cao trong khi đó Plzen lại thi đấu trùng xuống và bắt đầu phòng ngự số đông trước các pha vây hãm khung thành của đại diện Bundesliga.

Leroy Sane tiếp tục tỏa sáng giúp “Hùm xám” có chiến thắng cách biệt. Ảnh: Getty

Leroy Sane tiếp tục tỏa sáng giúp “Hùm xám” có chiến thắng cách biệt. Ảnh: Getty

Phút 13, Goretzka có đường chuyền chuẩn xác cho Gnabry, đối diện với thủ thành Tvrdon, tiền đạo của “Hùm xám” dễ dàng giành chiến thắng và nâng tỷ số lên 2-0 khi trận đấu chưa bước qua phút thứ 15.

Mọi thứ đã được an bài khi Bayern thị uy sức mạnh khủng khiếp, hàng công của “Hùm xám” đã thi đấu rất thăng hoa khi tiếp tục nổ súng để định đoạt trận đấu khi thời gian hiệp 1 chưa trôi qua ½ thời gian.

Phút 21, Sadio Mane độc diễn đi qua hai hậu vệ đối phương trước khi tung ra cú sút uy lực đánh bại thủ thành của Plzen nâng tỷ số lên 3-0. Thế trận đã được an bài khi đội khách không thể phản công trước hàng thủ chắc chắn của Bayern.

Sadio Mane đang trở thành cây săn bàn của Bayern. Ảnh: Getty

Phút 37, Musiala và Mane có pha phối hợp đẹp mắt, tiền vệ trẻ người Đức đã đưa bóng vào lưới nhưng trọng tài đã từ chối vì lỗi việt vị. Kết thúc hiệp thi đấu thứ 1, Bayern tạm thời dẫn trước với tỷ số 3-0.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, thế trận không có gì thay đổi khi Bayern Munich tấn công còn Plzen phòng thủ. Không chờ đợi quá lâu, phút 50, Bayern có bàn thắng thứ 4, Sadio Mane đã có pha thả bóng chính xác để Leroy Sane băng lên khống chế bóng và dứt điểm thành bàn.

Plzen tiếp tục sống trong giây phút hoảng sợ, phút 60, Goretzka có đường chọc khe chuẩn xác tạo điều kiện cho Choupo-Moting băng lên dứt điểm đánh bại thủ thành Tvrdon, nâng tỷ số lên 5-0, đến đây Plzen chính thức vỡ trận.

Có được 5 bàn thắng, HLV Nagelsmann rút dần các trụ cột ra sân tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ, Bayern chủ động chơi chậm và giảm nhịp độ trận đấu. Một chiến thắng đã nằm chắc trong tay “Hùm xám”.

Bayern quá mạnh so với Plzen. Ảnh: Getty

Xuyên suốt 90 phút thi đấu, Plzen không thể tạo ra cơ hội nguy hiểm nào về phía khung thành của Neuer. Sức mạnh của Bayern ở Champions League mùa giải này rất khủng khiếp.

Kết thúc trận đấu, Bayern Munich giành chiến thắng cách biệt 5-0. Ở trận đấu còn lại của bảng C, Inter Milan bất ngờ đánh bại Barcelona bằng bàn thắng duy nhất trong hiệp 1 của Calhanoglu. Sau 3 lượt trận đầu, Bayern Munich dẫn đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối, Inter Milan nhì bảng có 6 điểm, Barcelona 3 điểm và Plzen 0 điểm xếp hai vị trí cuối.

HÀ ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/barca-thua-soc-bayern-munich-xay-chac-ngoi-dau-bang-post701657.html