Barca tan mộng vô địch Tây Ban Nha, khó níu chân Messi ở lại

Messi gần như chắc chắn chia tay Barca sau mùa giải 2020/2021 tệ hại của đội chủ sân Camp Nou.

Tương lai của Lionel Messi và Barcelona chuẩn bị được định đoạt. Dù tha thiết giữ chân siêu sao người Argentina, nhưng Chủ tịch Joan Laporta cùng lãnh đạo đội bóng xứ Catalunya không còn ở thế chủ động trên bàn đàm phán, khi hợp đồng của Messi sẽ đáo hạn sau mùa giải này.

Nỗi buồn của Messi

Theo ký giả Manu Carreno của đài Cadena SER và Santi Gimenez của tờ AS, Messi chắc chắn chia tay Barca vào tháng 6/2021.

Messi đang cân nhắc rời Barca.

Messi đang cân nhắc rời Barca.

Hợp đồng của Messi với Barca sẽ đáo hạn sau 1 tháng nữa. Đội chủ sân Camp Nou không còn ràng buộc để giữ chân Messi như mùa giải trước. Barca sẽ mất Messi mà không thu lại một đồng chuyển nhượng nào.

Ngay sau khi trúng cử, Chủ tịch Joan Laporta của Barca từng nhấn mạnh mục tiêu hàng đầu của ông và ban lãnh đạo mới là giữ chân Messi. Laporta có được tín nhiệm ở sân Camp Nou, khi kỷ nguyên huy hoàng nhất của đội bóng xứ Catalunya là dưới sự dẫn dắt của ông.

Bằng uy tín và tầm ảnh hưởng, Laporta tạm thời giúp Barca giãn nợ và thuyết phục Messi giảm lương. Tiền bạc cũng không phải yếu tố Messi đặt lên hàng đầu.

Siêu sao người Argentina từng chấp nhận giảm nửa thu nhập để Barca có tiền chiêu mộ cầu thủ. Nguyện vọng của Messi rất rõ ràng. Anh chỉ ở lại nếu Barca có một kế hoạch và tham vọng nghiêm túc, nhưng điều đó không xảy ra.

Messi vẫn chơi rất hay. "El Pulga" có mùa giải thứ 9 ghi ít nhất 30 bàn một mùa. Ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, Messi vẫn in dấu giầy vào 39 bàn thắng của Barca, tính riêng tại LaLiga. Barca cứ ghi 2 bàn, thì 1 bàn trong đó là do Messi ghi hoặc kiến tạo.

Messi là một nửa sức mạnh của Barca.

Nhưng bất chấp Messi xuất sắc, Barca chỉ có 11 điểm 8 trận gần nhất, qua đó hết hy vọng trong cuộc đua vô địch. Lần đầu tiên sau 13 năm, đội bóng này nằm ngoài một trong hai vị trí dẫn đầu.

Đây là kết quả đáng thất vọng, nếu biết Barca từng có cơ hội dẫn đầu ở vòng 33, song lại thua ngược Granada 1-2, để Levante cầm hòa 3-3 dù 3 lần dẫn trước, rồi tạo điều kiện cho Celta Vigo ngược dòng trên sân nhà.

Chức vô địch Cúp Nhà vua không đủ để xoa dịu tổn thương của Messi và bản ngã bị chà đạp của Barca suốt 5 năm qua. Chưa bao giờ, đội chủ sân Camp Nou lại tầm thường như thời điểm này.

"Chúng tôi hy vọng Messi sẽ ở lại, vì cậu ấy vẫn là cầu thủ hay nhất thế giới. Hôm nay, cậu ấy đã cho thấy đội bóng gần như không thể thi đấu nếu thiếu cậu ấy", HLV Ronald Koeman "van nài" cầu thủ số 10 ở lại khi nói không biết Barca "sẽ ghi bàn kiểu gì nếu không có Messi". Tương tự, Jordi Alba cũng mong đồng đội thay đổi suy nghĩ.

Messi không giấu được nỗi thất vọng.

Nhưng Messi không còn thời gian. Ở giai đoạn hoàng hôn sự nghiệp, anh cần được cạnh tranh cho danh hiệu lớn, thay vì lún sâu vào khủng hoảng không lối thoát.

Bây giờ hoặc không bao giờ

Ngày 24/6 tới đây, Messi sẽ tròn 34 tuổi. Nếu ký vào bản hợp đồng mới, Messi gần như chỉ có thể rời sân Camp Nou khi bước vào tuổi xế chiều và chơi những ngày còn lại với tâm thế "dưỡng già".

Do đó, lúc này, Messi đang đứng trước cơ hội tốt nhất để chia tay Barca. Hợp đồng của anh chuẩn bị đáo hạn. Không còn ràng buộc pháp lý nào có thể ngáng chân, một khi Messi muốn ra đi.

Khó khăn lớn nhất của Messi nằm ở khía cạnh tình cảm. Trong bài phỏng vấn độc quyền với Goal vào tháng 8 năm ngoái, Messi từng nói vợ và các con (Thiago và Mateo) đã bật khóc khi biết tin anh muốn rời Barca.

Màn tỏa sáng của Luis Suarez ở Atletico Madrid tiêu biểu cho sai lầm của Barca.

Với Messi, Barcelona là mái nhà, gắn bó với những ký ức đẹp nhất sự nghiệp. Thành phố xinh đẹp này đã chứng kiến Messi, từ khi còn là cậu bé còi cọc đến từ Rosario, trở thành huyền thoại bóng đá thế giới. Barca là máu thịt của Messi, nơi siêu sao này mong muốn kết thúc sự nghiệp.

Năm 2018, Messi cũng từng đứng trước CĐV Barca và hứa sẽ mang Champions League trở lại Camp Nou. Khi lời hứa chưa thể hoàn thành, siêu sao 33 tuổi khó tránh khỏi những lấn cấn. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh luôn khao khát đua tranh danh hiệu và không bao giờ hài lòng với bản thân, Messi rất khó chấp nhận tình cảnh hiện tại ở Barca.

Những sai lầm nối tiếp sai lầm khiến đội bóng này rơi từ đỉnh cao xuống vực sâu chỉ trong 4 năm. Đến lúc này, Barca của Laporta vẫn chưa cho thấy chiến lược cụ thể.

Barca nhắm Xavi cho ghế HLV trưởng.

Theo đài RAC1, HLV Koeman có tới 99% khả năng bị sa thải. HLV người Hà Lan đã xoay sở tốt với đội hình đổ nát và mang về một danh hiệu, nhưng để phát triển dài hơi, Barca cần nhiều hơn thế.

Thảm đỏ đang được trải ra để mời Xavi Hernandez, tiền vệ huyền thoại có mối quan hệ tốt với Messi. Barca cũng chuẩn bị mang về Sergio Aguero - bạn thân của Messi. Đội bóng của Laporta làm tất cả những gì có thể để níu chân Messi ở lại.

Dù vậy, đây chỉ là động thái về khía cạnh tinh thần thuần túy. Để trở lại đỉnh cao, Barca cần nhiều năm, mà thời gian đang là kẻ thù của Messi.

Anh chỉ còn vài năm ít ỏi chơi bóng đỉnh cao. Rất lãng phí nếu phần còn lại của sự nghiệp Messi cứ trôi tuột đi như những tháng ngày hờ hững đã qua của Barca.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/barca-tan-mong-vo-dich-tay-ban-nha-kho-niu-chan-messi-o-lai-ar612868.html