Barca nói không với kế hoạch mua 'số 9' mới

Giám đốc quan hệ công chúng Barca, ông Guillermo Amor, khẳng định CLB sẽ bắt đầu giai đoạn 2 của mùa giải mà không có sự bổ sung nhân sự nào trên hàng công.

"Ousmane Dembele đang hồi phục chấn thương và sẽ sớm trở lại. Điều đó giúp ích nhiều cho Barca", huấn luyện viên Quique Setien tự tin khi trả lời câu hỏi của phóng viên về việc đội chủ sân Camp Nou có mua thêm tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng mùa đông hay không.

Chia sẻ của HLV Setien như lời khẳng định Barca không mua thêm bất cứ tiền đạo nào để thay cho Luis Suarez, mũi nhọn phải tới tháng 5 mới trở lại. Lúc này, Antoine Greizmann nhiều khả năng được chọn đá "số 9". Ở nhiều trận đấu gần đây, chân sút người Pháp được HLV Setien giao vai trò này.

 Griezmann sẽ là "số 9" mới của Barca trong giai đoạn còn lại của mùa giải. Ảnh: Getty Images.

Griezmann sẽ là "số 9" mới của Barca trong giai đoạn còn lại của mùa giải. Ảnh: Getty Images.

Trước đó, truyền thông loan tin Barca sẽ lên kế hoạch mua tiền đạo mới. Họ đã chọn được vài cái tên như Rodrigo của Valencia, Lautaro Martinez khoác áo Inter Milan. Tuy vậy, đại diện xứ Catalonia nhận ra họ không cần những bản hợp đồng chữa cháy, mà muốn có tiền đạo phục vụ cho kế hoạch dài hạn.

Vì vậy, Barca không thể bạo chi trong kỳ chuyển nhượng đông để mua tiền đạo mới. Để sở hữu Rodrigo, đội chủ sân Camp Nou có thể phải chi 60 triệu euro, còn Martinez sẽ làm tiêu tốn của CLB hơn 100 triệu euro.

Hôm 30/1, lãnh đạo Barca, ông Guillermo Amor, tiếp tục phát đi thông điệp: "Khi thị trường chuyển nhượng mùa đông khép lại, Barca vẫn không tìm ra lựa chọn nào khả thi và phù hợp để phục vụ cho lợi ích của CLB".

Theo Goal, Barca dự định gọi lại tiền vệ Philippe Coutinho từ Bayern Munich, sau đó bán ngôi sao người Brazil để tăng thêm ngân sách mua sắm. Tuy nhiên, họ có thể chỉ làm điều này vào hè 2020, thời điểm "Hùm xám" trả Coutinho về lại sân Camp Nou.

Báo Sport bình luận Barca không mua thêm "số 9" mới cho thấy CLB đang thận trọng với kế hoạch chuyển nhượng. Họ muốn tránh "vớ" phải bản hợp đồng kém chất lượng như Kevin Prince Boateng mùa rồi. Việc HLV Setien sử dụng những cầu thủ hiện có cũng cho thấy ông có niềm tin lớn vào đội hình.

Tuy nhiên, mùa giải vẫn còn dài và lắm chông gai. Barca vẫn cần thêm những sự bổ sung chất lượng để HLV Setien có thể xoay tua đội hình, nhằm tránh xảy ra tình trạng cầu thủ quá tải. Việc không đưa về Camp Nou một "số 9" mới có thể là canh bạc mạo hiểm với nhà vô địch La Liga mùa 2018/19.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/barca-noi-khong-voi-ke-hoach-mua-so-9-moi-post1041261.html