Barca nguy cơ mất khoản tiền lớn vì Braithwaite

Theo Sport, Braithwaite chỉ chấp nhận ra đi nếu Barca thanh toán đủ từng xu trong 2 năm hợp đồng còn lại, rơi vào khoảng 12 triệu euro.

Braithwaite chỉ chấp nhận ra đi nếu Barca thanh toán đủ từng xu trong 2 năm hợp đồng còn lại.

Braithwaite chỉ chấp nhận ra đi nếu Barca thanh toán đủ từng xu trong 2 năm hợp đồng còn lại.

Ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay, Barca đã ký hợp đồng với 5 cầu thủ bao gồm Raphinha, Lewandowski, Franck Kessie, Andreas Christensen và Jules Kounde. Hiện tại, đội bóng xứ Catalan cũng lên kế hoạch bán một số cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch để giải phóng quỹ lương.

Những cái tên thuộc diện thanh lý gồm có Samuel Umtiti, Riqui Puig, Oscar Mingueza và Martin Braithwaite,... Tuy nhiên trong 4 cầu thủ này mới chỉ có Riqui Puig và Oscar Mingueza tìm được bến đỗ mới, trong khi trường hợp của Braithwaite vô cùng phức tạp.

Sau sự ra đi của Messi, Braithwaite trở thành cầu thủ giàu nhất tại Camp Nou ở thời điểm hiện tại. Năm 2017, tiền đạo người Đan Mạch đã đầu tư khoảng 850.000 đô la vào công ty bất động sản của chú mình. Hiện tại, doanh nghiệp này đã có vốn hóa đạt mức 250 triệu đô.

Ngoài ra, Braithwaite cũng dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh thời trang cùng vợ, bên cạnh việc đầu tư vào một dự án nhà ở thông minh tại Philadelphia, Mỹ và đều cho về những khoản thu khổng lồ trong nhiều năm qua.

Nhiều người nói vui, Martin Braithwaite chơi bóng vì đam mê bởi cầu thủ này đang thừa… tiền. Cũng chính vì điều này đang khiến cho Barca cảm thấy khó xử khi muốn đẩy Braithwaite đi trong khi anh không chấp thuận.

Theo Sport, Braithwaite chỉ chấp nhận ra đi nếu Barca thanh toán đủ từng xu trong 2 năm hợp đồng còn lại, rơi vào khoảng 12 triệu euro. Hoặc nếu nhận được lời đề nghị đến từ một CLB sẵn sàng đáp ứng mức lương hiện tại của anh là 6 triệu euro/mùa, Braithwaite mới cân nhắc thỏa hiệp.

Thời gian qua, Barcelona chỉ thu về được 23,4 triệu bảng từ việc bán cầu thủ, trong đó phần lớn số tiền đó đến từ việc bán Philippe Coutinho cho Aston Villa. Để có tiền chiêu mộ các cầu thủ mới, chủ tịch Joan Laporta đã phải bán đi một số tài sản của đội chủ sân Nou Camp.

Một lý do đằng sau các vấn đề tài chính của Barcelona là mức lương mà họ trả cho các cầu thủ. Ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalunya thậm chí đã phải yêu cầu các cầu thủ chậm lương hoặc cắt giảm lương để cắt giảm chi phí.

Theo dữ liệu từ Capology, danh sách 20 cầu thủ được trả lương cao nhất tại Barcelona đã được tổng hợp, với những con số đáng kinh ngạc. Tân binh Lewandowski xếp thứ 4 với mức lương 302.208 bảng/tuần. Đứng đầu danh sách là tiền vệ Frenkie De Jong với mức lương hàng tuần là 470.156 bảng. Đây cũng là lý do chính mà Barca muốn bán bằng được De Jong trong thời gian tới.

Phú Quý

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/barca-nguy-co-mat-khoan-tien-lon-vi-braithwaite-post603123.html