Barca lên kế hoạch trói chân Messi bất chấp 'điều khoản đặc biệt'

Barca bắt đầu kên kế hoạch gia hạn hợp đồng với Messi bên cạnh việc tồn tại một điều khoản đặc biệt cho phép ngôi sao người Argentina ra đi trước thời hạn.

Barca muốn gắn bó với Messi càng lâu càng tốt. Đó là lý do mà ban giám đốc CLB đang lên kế hoạch mở rộng hợp đồng mà tiền đạo người Argentina đã ký vào tháng 11 năm ngoái với thời hạn đến ngày 30.6.2021.

Messi đã rất nhiều lần gia hạn với Barca

Vào thời điểm ấy, Messi sẽ 34 tuổi, nhưng Barca tin rằng anh có thể phục vụ đội bóng lâu hơn nhờ tài năng và tính chuyên nghiệp của mình.

Bởi vậy, như tiết lộ của Mundo Deportivo, một chiến lược đã được Barca thiết kế để đề xuất gia hạn hợp đồng với La Pulga ít nhất một mùa nữa, tức là cho đến năm 2022, thậm chí là 2 năm đến 2023. Trong trường hợp Messi chấp nhận, hợp đồng mới sẽ kết thúc khi anh 35 tuổi hoặc 36 tuổi.

Barca muốn Messi chơi đến năm 35 hoặc 36 tuổi

Ý định của Barca là sẽ đề xuất việc gia hạn này trong mùa giải hiện tại, nhưng nó chỉ được thực hiện sớm nhất khi bước sang mùa 2019-2020.

Hiện nay, Barca đã "che chắn" Messi một cách an toàn bằng điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 700 triệu euro.

Tuy nhiên, cũng có một điều khoản khác trong hợp đồng quy định, vào năm 2020, Messi có thể tự do rời Barca nếu đích đến của anh là một đội bóng khác không thuộc "tầng lớp thượng lưu". Nói cách khác, Messi chỉ được phép chuyển đến nơi nào đó mà không phải là bất kỳ CLB lớn ở châu Âu.

Messi có thể được phép rời Barca vào năm 2020

Điều khoản đó từng xảy ra với Xavi và Iniesta, những người đã rời Barca tự do để đến Qatar và Nhật Bản. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với Messi vào năm 2020.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/barca-len-ke-hoach-troi-chan-messi-bat-chap-dieu-khoan-dac-biet-921137.html