Barca không xứng đáng vô địch La Liga mùa này

Barca đã tự 'giương cờ trắng' trước hai đội bóng thủ đô Madrid trong cuộc đua tới chức vô địch La Liga 2020/21. Việc dẫn 2 bàn trong hiệp 1, nhưng lại để đội bóng hạng trung Levante gỡ hòa chung cuộc 3-3 cho thấy, đội bóng của HLV Ronald Koeman không xứng đáng giành ngôi quán quân mùa này.

Trận hòa như thua trước Levante chỉ là một điểm nhấn của cả mùa bóng đáng thất vọng của Messi và đồng đội.

Trận hòa như thua trước Levante chỉ là một điểm nhấn của cả mùa bóng đáng thất vọng của Messi và đồng đội.

Cứ ngỡ sau khi bị loại khỏi Champions League mùa này và sớm giành Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, Barca sẽ có thời gian để dốc toàn lực cho mặt trận La Liga nhằm cứu vãn một mùa giải thất vọng. Nhưng không, các học trò của HLV Ronald Koeman không thể dốc toàn lực cho giai đoạn nước rút của cuộc đua tới ngôi vô địch. Đơn giản bởi họ giống như kẻ đang bị mắc bệnh… bất lực.

Barca từng đứng trước cơ hội lần đầu tiên ở mùa này vươn lên giành ngôi đầu bảng, nếu thắng đội khách Granada ở vòng đấu thứ 33. Nhưng dù dẫn trước đối phương ở trận đấu đó nhờ pha lập công ngay trong hiệp 1 của đội trưởng Lionel Messi, đội bóng xứ Catalunya rốt cục lại để thua ngược 1-2 ngay trên sân nhà Cam Nou.

Tính từ cú vấp ngã trước Granada đến thời điểm hiện tại, Barca trải qua 4 vòng đấu với 3 trận không thể giành chiến thắng. Bên cạnh thất bại 1-2 trên sân nhà ở vòng 33, cũng ở Camp Nou, họ hòa không bàn thắng với Atletico ở vòng 35 và mới đây nhất là trận hòa 3-3 trên sân của Levante.

Những ai chứng kiến trận đấu trên sân của Levante rạng sáng qua chắc chắn không tránh khỏi cảm giác thất vọng đối với thầy trò HLV Koeman. Những gì các cầu thủ Barca thể hiện ở Ciudad không có một chút hình bóng của một nhà vô địch. Đội bóng xứ Catalunya như thể mấy trẻ trâu đá bóng, ngây thơ đến tội nghiệp.

Barca đã có sự khởi đầu như mơ trước chủ nhà Levante khi vượt lên dẫn 2 bàn trong hiệp 1 nhờ các pha lập công của của Lionel Messi và Pedri. Nhưng sau giờ nghỉ giữa hiệp, đội bóng xứ Catalunya lại rơi vào trạng thái công làm thủ phá như hình ảnh thường thấy ở mùa này. Do vậy, dù Ousmane Dembele còn ghi thêm 1 bàn cho đội bóng xứ Catalunya ở hiệp 2, thầy trò HLV Koeman vẫn phải chấp nhận chia điểm với Levante với kết quả hòa 3-3.

Với trận đấu bị mất điểm đáng thất vọng này, đoàn quân của HLV Koeman khơi lại vết đau chưa liền sẹo của Barca ở những mùa bóng gần đây, cụ thể là khi đội bóng xứ Catalunya bị Roma và Liverpool bắt phải dừng chân ở Champions League dù thắng rất đậm ở trận lượt đi.

Để Levante ngược dòng cầm hòa 3-3, Barca xem như không còn cơ hội đua tranh ngôi vô địch La Liga mùa này với 2 đội Atletico và Real Madrid. Thầy trò HLV Koeman đang có trong tay 76 điểm, nghĩa là kém đội dẫn đầu bảng Atletico 1 điểm và hơn thầy trò HLV Zinedine Zidane 1 điểm. Trong khi cả hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch với Barca đang đá ít hơn 1 trận.

Kể từ khi Pep Guardiola được bổ nhiệm làm HLV trưởng tại Camp Nou ở mùa giải 2008/09 cho đến nay, Barca chưa từng trải qua một mùa giải tồi tệ như ở mùa này dưới sự dẫn dắt của Koeman. Nếu chỉ tính sau 36 vòng đấu, suốt 12 mùa bóng vừa qua ở La Liga, chưa bao giờ đội bóng xứ Catalunya kiếm được dưới 79 điểm – thành tích ở mùa giải 2019/20.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là mùa giải thất vọng nhất của Barca trong vòng hơn 1 thập kỷ trở lại đây. Qua 36 vòng đấu, đội bóng của HLV Koeman đã để mất điểm 13 trận. Những con số tồi tệ đó chứng tỏ rằng, đội bóng xứ Catalunya không xứng đáng để giành chức vô địch La Liga mùa này.

Tiền vệ Sergio Busquets:“Barca đã hết cơ hội vô địch”

Sau trận hòa 3-3 của đội nhà trước Levante, tiền vệ Sergio Busquets đã nhìn thẳng vào sự thật: “Barca không còn cơ hội giành chức vô địch La Liga mùa này. Chúng tôi không còn quyền tự quyết, mà phải trông chờ vào đội bóng khác, trong khi mùa giải đã đi đến những vòng đấu cuối cùng”. Busquets cũng cho biết thêm, anh cảm thấy vô cùng thất vọng khi Barca để Levante cầm hòa dù đã dẫn trước tới 2 bàn. “Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 1. Nhưng ở hiệp 2, Barca phạm phải những sai lầm thường thấy ở mùa này, đó là tạo cơ hội cho đối phương dễ dàng ghi bàn”, Busquets cay đắng nói.

Barca mới mất điểm 3 trận khi dẫn trướcở mùa này

Ở La Liga mùa này, Barca có 18 trận ghi được bàn thắng trước. Trong đó, chỉ có 3 trận kết thúc mà đội bóng xứ Catalunya không thể giành chiến thắng. Đó là trận hòa 3-3 với Levante (vòng 36), hòa 1-1 trước Cadiz (vòng 24) và trận thua 1-2 trước Granada (vòng 33). Như vậy, cả 3 trận mất điểm khi là đội mở tỉ số của thầy trò HLV Ronald Koeman đều xảy ra ở nửa cuối của mùa giải.

39. Chuỗi trận liên tiếp thi đấu cho Barca ở mùa giải 2020/21 tính trên mọi chiến tuyến của tiền vệ Frenkie de Jong phải dừng lại ở con số 39. Ở trận gặp Celta Vigo tại vòng 37 La Liga, anh bị treo giò vì đã nhận đủ 5
thẻ vàng.

Theo Tiểu Lý/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/barca-khong-xung-dang-vo-dich-la-liga-mua-nay/20210513012143700