Barca không thể trả lương cầu thủ và treo cổ giữa không trung

Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta, đã tiết lộ về tình hình tài chính của CLB, và ông cũng đặt lưu ý mức độ nợ nần to lớn mà đội bóng gặp phải khiến kho tài sản của họ ngày càng hao hụt.

Barca đã gặp các vấn đề tài chính khó khăn, và điều đó càng trở nên phổ biến sau khi họ không thể gia hạn hợp đồng với Lionel Messi. Việc không thể tái ký với huyền thoại Argentina cũng đã ảnh hưởng đến những kết quả thi đấu trên sân của đội bóng xứ Catalan rất nhiều.

Mất đi cầu thủ tấn công huyền thoại của họ đã khiến Barca rơi vào tình trạng hỗn loạn, và đã có lúc, đội bóng chìm trong sự mờ mịt ở giữa bảng xếp hạng La Liga. Tuy nhiên, mọi thứ dường như đang trở nên tốt hơn, điều mà Laporta đã lưu ý trong bài phát biểu gần đây của ông trước Thượng viện Blaugrana.

“Khi chúng tôi đến, CLB đã chết lâm sàng rồi, nhưng bây giờ chúng tôi đang ở trong tình trạng tốt hơn rất nhiều” - chủ tịch Baraa giải thích, đề cập đến sự cải thiện của CLB mặc dù vẫn ở trong tình trạng tuyệt vọng.

Vì thiếu tiền, Chủ tịch Laporta phải để huyền thoại sống Messi chia tay Barcelona. Ảnh: CGI.

Vì thiếu tiền, Chủ tịch Laporta phải để huyền thoại sống Messi chia tay Barcelona. Ảnh: CGI.

Laporta nói thêm: “Vào ngày 16 tới, chúng tôi sẽ triệu tập một cuộc họp để tìm kiếm các giải pháp nhằm cải thiện nền kinh tế của CLB, một điều rất tế nhị. Khi nhậm chức, chúng tôi thậm chí không thể trả lương và rơi vào hoàn cảnh giống như đang bị treo cổ giữa không trung. Đội bóng như đã chết đi”.

Rất may mà mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hơn ở Camp Nou, khi Xavi Hernandez đảm nhận vị trí HLV và làm việc chăm chỉ để chèo lái con tàu trở lại hướng đúng đắn. Barcelona cuối cùng đã kết thúc La Liga ở vị trí thứ 2, điều chưa từng có tiền lệ khi họ từng ngụp lặn ở vị trí thấp hơn nhiều trên bảng xếp hạng hồi đầu mùa.

Barcelona đã rơi khỏi Champions League một cách không mấy nổi bật. Họ không thể vượt qua vòng bảng và cuối cùng phải xuống chơi ở Europa League. Ngay cả giải đấu cấp châu lục nhỏ hơn cũng hơi quá khó khăn đối với Bluagranas, đội đã để thua nhà vô địch cuối cùng là Eintracht Frankfurt ở tứ kết (tổng tỷ số 3-4).

Sự xuất hiện của Xavi mang lại sức sống mới cho đội bóng xứ Catalan. Ảnh: CGI.

Cuộc đại tu của Barcelona đã chứng kiến Laporta và Xavi trở nên rất bận rộn trên thị trường chuyển nhượng, nơi họ đã có những bước tiến đáng kể. Vào tháng Giêng, họ đã giành được Ferran Torres từ Manchester City, Adama Traore từ Wolverhampton Wanderers và Pierre-Emerick Aubameyang từ Arsenal.

Barca cũng tái ký hợp đồng với huyền thoại của Barca, Dani Alves, người đã từng chơi với HLV hiện giờ là Xavi trong những ngày anh đá bóng ở Camp Nou lúc trước.

Họ có thể không giống như những ứng cử viên vô địch ở châu Âu mùa này, nhưng rất nhiều việc đã được thực hiện ở Camp Nou, và Barca đang hướng tới một trận chiến Champions League khác. Lần này, những cầu thủ chủ chốt hiện tại của Barca sẽ đóng vai trò rất lớn trong mùa giải thứ hai Xavi cầm quyền.

Gã khổng lồ Tây Ban Nha hứa hẹn trở lại mạnh mẽ hơn trong mùa giải mới. Ảnh: CGI.

Tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich được cho là rất muốn gia nhập Nou Camp. Các nguồn tin khác cũng đã liên hệ Barca với cựu ngôi sao của Real Madrid là Angel Di Maria, người có thể rất tiềm năng cho Blaugranes.

Bất chấp những khó khăn về tài chính, Barca vẫn tỏ ra có sức mạnh và sức hút để đổ bộ những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên, nó vẫn cần các bài tập về tài chính, như đã được Laporta chỉ ra một cách chính xác.

TÂM VÕ

Nguồn PLO: https://plo.vn/barca-khong-the-tra-luong-cau-thu-va-treo-co-giua-khong-trung-post684035.html